Đài Loan sẽ thăng lon Trung tướng cho 2 sĩ quan "đỡ giày" cho Mã Anh Cửu?

Thanh Phong |

(Soha.vn) - Cả hai sĩ quan dự kiến được thăng hàm Trung tướng lần này đều mới trải qua 5,5 năm và 5 năm niên hạn, "chưa đủ tuổi" để đeo lon Trung tướng.

Giới truyền thông Đài Loan ngày 26/12 đưa tin, Bộ Quốc phòng Đài Loan đã công bố danh sách các sĩ quan cấp tướng sẽ được thăng quân hàm trong dịp Tết Dương lịch 1/1/2013.

Mã Anh Cửu trao quân hàm cấp tướng trong đợt thăng, phong quân hàm sĩ quan Đài Loan năm 2009
Mã Anh Cửu trao quân hàm cấp tướng trong đợt thăng, phong quân hàm sĩ quan Đài Loan năm 2009

Trong số sĩ quan được thăng quân hàm năm nay, có 2 người được thăng từ Thiếu tướng lên Trung tướng gồm Uông Tuyền Chu - Tư lệnh Bộ tư lệnh cảnh vệ bảo vệ văn phòng Mã Anh Cửu và Lưu Thủ Nhân, Trưởng phòng Huấn luyện Bộ tư lệnh Không quân.

Tuy nhiên, Tiết Lăng, một Nghị sĩ của đảng Dân chủ tiến bộ đối lập đã lên tiếng chỉ trích động thái này của chính quyền Mã Anh Cửu. 

Theo Luật Sĩ quan của Đài Loan, muốn thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng, sĩ quan đó phải giữ quân hàm Thiếu tướng trong 6 năm và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cả hai sĩ quan dự kiến được thăng hàm Trung tướng lần này đều mới trải qua 5,5 năm và 5 năm niên hạn, "chưa đủ tuổi" để đeo lon Trung tướng.

gồm Uông Tuyền Chu (ngoài cùng bên trái) - Tư lệnh Bộ tư lệnh cảnh vệ bảo vệ văn phòng Mã Anh Cửu (mũi tên) được thăng từ Thiếu tướng lên Trung tướng nhờ công

Các sỹ quan được thăng tướng gồm Uông Tuyền Chu (ngoài cùng bên trái) - Tư lệnh Bộ tư lệnh cảnh vệ bảo vệ văn phòng Mã Anh Cửu (mũi tên) được thăng từ Thiếu tướng lên Trung tướng nhờ công "đỡ giày cho sếp"?

Theo Tiết Lăng, sở dĩ 2 viên Thiếu tướng này sắp được thăng quân hàm trước niên hạn là do có công bắt trúng chiếc giày mà một nhà báo đã tháo và ném vào Mã Anh Cửu trong một cuộc họp báo.

Trả lời thắc mắc này, đại diện Bộ Quốc phòng Đài Loan cho hay, trong Luật sĩ quan Đài Loan, đối với những sĩ quan chỉ huy hải - lục - không quân cấp tướng có thành tích đặc biệt xuất sắc và ưu tú có thể được thăng quân hàm trước niên hạn 2 năm, điều kiện cụ thể do Bộ Quốc phòng quy định.

Nghị sĩ Tiết Lăng tỏ ra không đồng tình với câu trả lời này, ông cho rằng nếu có thành tích xuất sắc để phong quân hàm trước niên hạn 2 năm, thì 2 vị này đã được thăng lon Trung tướng cách đây 1 năm và 1,5 năm rồi, tại sao lại để tới bây giờ mới quyết định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại