Tư lệnh Không quân Nga nói gì về S-500?

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Tư lệnh Không quân Nga Viktor Bondarev đã có những chia sẻ về hệ thống tên lửa phòng không siêu hiện đại S-500.

Hệ thống tên lửa phòng không S-500 có nhiệm vụ bảo vệ bảo vệ các Khu công nghiệp Trung ương và các mục tiêu chiến lược của Nga, Hãng thông tấn ITAR-TASS dẫn lời Tư lệnh không quân Nga Trung tướng Viktor Bondarev cho biết.

S-500 có nhiệm vụ bảo vệ bảo vệ các Khu công nghiệp Trung ương và các mục tiêu chiến lược của Nga

Theo Bondarev, tổ hợp tên lửa S-500 có thể tiêu diệt cùng một lúc lên đến 10 mục tiêu đạn đạo kể cả các tên lửa hành trình siêu thanh bay ở tốc độ 7 km/s. 

"Khả năng chiến đấu của S-500 cao hơn nhiều so với tổ hợp hiện đang trực chiến S-400 Triumph và đối thủ cạnh tranh của nó - hệ thống tên lửa PAC-3 Mỹ.” - Tư lệnh Không quân Nga cho biết.

Ngoài ra, Tư lệnh cũng cho biết thêm rằng hệ thống tên lửa phòng không S-500 có tầm bắn lên tới 600 km và có thời gian phản ứng (mục tiêu) chỉ từ 3-4 giây, trong khi phiên bản trước mất từ 9-10 giây.

Đội xe trang thiết bị hỗ trợ, với một xe đặc chủng mang tên lửa.

Các hệ thống phòng không mới S-500 sẽ sử dụng để thực hiện nhiệm vụ chính là tiêu diệt các mục tiêu đạn đạo như các tên lửa đạn đạo tầm trung, tầm xa, tên lửa đạn đạo vượt đại châu.

Trước đây, có báo cáo cho rằng S-500 sẽ được trang bị radar mạnh hơn so với S-400. Radar này có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách từ 800-900 km. Dự kiến, tên lửa của S-500 sẽ được chuẩn hóa với hệ thống phòng thủ tên lửa А-135 Amur và có thể là cả А-235 Samolet-M.

Vào cuối tháng 6 năm 2012, có báo cáo cho rằng tên lửa S-500 sẽ được đưa vào sử dụng trong năm 2013, trước thời hạn hai năm. 

Trong giai đoạn đầu S-500 sẽ sử dụng các tên lửa đánh chặn của S-400 nhưng vào năm 2014 - 2015 sẽ được trang bị các tên lửa được thiết kế dành riêng cho hệ thống. Trong tương lai, S-500 sẽ là nền tảng của hệ thống phòng thủ tên lửa Nga.

S-500 trên khung gầm xe BAZ-69096.

Dự kiến, quân đội Nga sẽ trang bị hệ thống tên lửa S-500 cho 10 đơn vị phòng không. 

Thậm chí quân đội Nga còn có kế hoạch trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa này một cách thống nhất, tức là tất cả các đơn vị phòng không của Nga sẽ đưa S-500 vào biên chế của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại