Tên lửa đạn đạo KN-23 của Triều Tiên.
Theo Defense Express, ngày 20/9/2026, Triều Tiên tiến hành các cuộc thử nghiệm mới đối với tên lửa đạn đạo KN-23.
Tên lửa đầu tiên được phóng đi với tầm bắn 440km và đạt độ cao tối đa 60km. Tên lửa thứ hai được phóng đi với tầm bắn 590km và đạt độ cao lên tới 70km.
Rất có thể một biến thể mới của KN-23 đang được thử nghiệm trong trường hợp này, có thể có quỹ đạo bay được cải tiến hoặc những sửa đổi đối với đầu đạn của nó.
Những chi tiết này đáng chú ý vì trước đây Triều Tiên đã thử nghiệm tên lửa KN-23 ở tầm bắn lên tới 690km, với độ cao bay tối đa từ 37 đến 60km.
Nói cách khác, đạt được độ cao 70km đã là điều bất thường, nhưng thậm chí đó có thể chưa phải là giới hạn trên.
Ví dụ, vào ngày 12/8/2026, Triều Tiên đã phóng một biến thể chưa xác định của tên lửa KN-23, bay được 690km và đạt độ cao lên tới 90km.
Tất cả các vụ phóng này đều thu hút sự chú ý của chính quyền Nhật Bản và Hàn Quốc.
Báo Ukraine cho rằng bên cạnh các vụ thử nghiệm, Triều Tiên tiếp tục thể hiện mối đe dọa tên lửa ngày càng gia tăng đối với an ninh khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
Có thể suy đoán rằng các cuộc thử nghiệm của Triều Tiên về độ cao phóng tên lửa KN-23 có thể nhằm mục đích cải thiện khả năng né tránh hệ thống Patriot được triển khai bởi các quốc gia có khả năng trở thành mục tiêu của tên lửa Triều Tiên, đặc biệt là trong bối cảnh mối quan hệ mật thiết giữa Triều Tiên và Nga.
Cũng cần phải đề cập đến một nghiên cứu năm 2024 của RUSI, cho thấy Triều Tiên chỉ sản xuất các bộ phận kim loại của tên lửa đạn đạo KN-23, trong khi tất cả các bộ phận, công nghệ và thậm chí cả bản thiết kế sản xuất khác đều được lấy trực tiếp từ Nga.
Điều này dẫn đến nhận định rằng ngành công nghiệp quân sự Triều Tiên thường chỉ hoạt động như một "nhánh" của ngành công nghiệp quân sự Nga.
Điều này càng khiến Ukraine lo ngại, bởi hồi đầu tháng 8/2026, một biến thể của KN-23 đã thực hiện vụ tấn công cực chính xác tại Ukraine.
Theo Militarnyi, trong vụ tấn công, tên lửa đạn đạo KN-23 đã tấn công làng Radushne ở vùng Dnipropetrovsk. Thông tin này sau đó đã được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố trong bài phát biểu.
"Theo ghi nhận, Quân đội Nga đã sử dụng một tên lửa KN-23 của Triều Tiên để thực hiện đòn tấn công vào Ukraine", ông Zelensky xác nhận.
Căn cứ thông tin từ Militarnyi có được, cho biết lần cuối cùng Quân đội Nga sử dụng tên lửa đạn đạo KN-23 của Triều Tiên để tấn công lãnh thổ Ukraine là vào đầu năm 2025.
Sự vắng bóng thời gian khá dài của loại vũ khí này theo nhận định là để Triều Tiên có thể nâng cấp nó dựa trên kinh nghiệm chiến trường, khi KN-23 bị nhận xét có độ chính xác thấp do dễ bị các hệ thống tác chiến điện tử gây tác động lên hệ thống dẫn đường.
Đến thời điểm hiện tại, vòng tròn sai số của KN-23 đã thu hẹp xuống chỉ còn 5m so với con số hàng chục mét trước kia do được ứng dụng những công nghệ và linh kiện mới nhất.