Theo tờ Quảng Châu Nhật báo (Trung Quốc), một phụ nữ 32 tuổi ở Trung Quốc đã đến phòng khám sau khi bị sảy thai bốn lần liên tiếp. Cô đã thử thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) một lần nữa, nhưng lại bị sảy thai vào khoảng tuần thứ bảy của thai kỳ. Sau khi khám và phân tích đa chuyên khoa, các bác sĩ phát hiện ra rằng phôi thai thực chất rất khỏe mạnh. Vậy tại sao thai kỳ lại không thể hoàn thành thành công?
Sau khi trao đổi và điều tra kỹ lưỡng, bác sĩ biết được gia đình này điều hành một công ty nhỏ và người vợ thỉnh thoảng hỗ trợ đóng gói sản phẩm. Cô có tiền sử tiếp xúc với kim loại nặng, và xét nghiệm cơ thể cho thấy nồng độ cadmium của cô vượt quá mức cho phép một cách nghiêm trọng. Sau khi xác định được nguyên nhân gây bệnh, bác sĩ khuyên bệnh nhân nên trải qua ba tháng điều trị giải mẫn cảm trước khi xem xét giai đoạn tiếp theo là thụ tinh trong ống nghiệm.

"Đối với những phụ nữ đã từng nhiều lần thất bại trong việc mang thai ở độ tuổi cao, hoặc những người có tiền sử gia đình mắc dị tật bẩm sinh, chúng ta cần tiến hành phân tích đa ngành trước khi bắt đầu thụ tinh trong ống nghiệm", bác sĩ cho biết. Ông nhấn mạnh rằng một lần thất bại không thể chỉ đơn giản được quy cho "vận rủi" hay "số phận bất hạnh". Thay vào đó, điều quan trọng là phải tận dụng kinh nghiệm trong quá khứ để tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ và xây dựng kế hoạch điều trị chính xác.
Đây là những điều phụ nữ mang thai nên tránh trong suốt thai kỳ.
1. Bếp từ
Bếp từ là một thiết bị gia dụng phổ biến. Sử dụng bếp từ để nấu ăn là một thói quen rất thường gặp. Bức xạ phát ra từ bếp từ bị ảnh hưởng bởi công suất của nó; công suất càng cao thì bức xạ càng cao. Điều này là do bếp từ chuyển đổi dòng điện xoay chiều tần số thấp thành dòng điện xoay chiều tần số cao trong quá trình hoạt động, sau đó tạo ra một trường điện từ công suất cao thông qua một cuộn dây.
Trường điện từ này sau đó được sử dụng để tạo ra năng lượng nhiệt làm nóng thức ăn. Trong quá trình này, bức xạ được phát ra ngoài. Phụ nữ mang thai nên giảm tần suất sử dụng để giảm thiểu nguy cơ gây hại từ bức xạ điện từ.
2. Chăn điện
Chăn điện phát ra bức xạ có thể gây hại cho phụ nữ mang thai. Mặc dù trường điện từ từ chăn điện nhỏ, nhưng việc sử dụng thường xuyên có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.
Do đó, không nên sử dụng chăn điện cho phụ nữ mang thai. Nếu phụ nữ mang thai cảm thấy lạnh, họ có thể tăng nhiệt độ điều hòa, ngâm chân trong nước nóng và ăn thức ăn ấm để tăng thân nhiệt.

3. Điều hòa không khí
Vào mùa hè, điều hòa không khí được sử dụng thường xuyên hơn. Miễn là phụ nữ mang thai tránh xa máy điều hòa, bức xạ sẽ ở mức tối thiểu.
Tuy nhiên, điều quan trọng là phải ngăn ngừa sự tích tụ bụi và vi khuẩn trong hệ thống điều hòa không khí gây hại cho phụ nữ mang thai và thai nhi. Dữ liệu cho thấy khi kiểm tra lượng bụi và vi khuẩn trong ống dẫn điều hòa, 40% ống dẫn bị ô nhiễm nghiêm trọng, 40% bị ô nhiễm vừa phải và chỉ có 10% đạt tiêu chuẩn. Bụi này dễ tạo điều kiện cho nấm mốc và mạt bụi phát triển.
Các triệu chứng nhẹ bao gồm đau đầu, chóng mặt và mệt mỏi, phản ứng dị ứng và các bệnh về đường hô hấp như viêm mũi và viêm họng. Các triệu chứng nặng bao gồm tức ngực, thai chết lưu và dị tật bẩm sinh. Do đó, nên vệ sinh máy điều hòa trước khi sử dụng để loại bỏ bụi và vi khuẩn.
4. Thiết bị kiểm tra an ninh
Trong suốt 10 tháng mang thai, các bà mẹ tương lai chắc chắn cần phải ra ngoài. Thiết bị kiểm tra an ninh trên tàu cao tốc thực chất là máy X-quang, phát ra bức xạ đáng kể. Phụ nữ mang thai nên cố gắng tránh điều này và chọn phương án kiểm tra thủ công thay thế.
Mặc dù một số thí nghiệm đã chỉ ra rằng 100 lần kiểm tra an ninh tương đương với khoảng một lần chụp X-quang tại bệnh viện, nhưng thai nhi rất dễ bị tổn thương, và vì có liên quan đến tia X, tốt nhất là nên tránh càng nhiều càng tốt.