Tàu ngầm lớp Dolphin II của Israel.
Có thể phóng vũ khí hạt nhân
Theo Izvestia, nhiều người có thể ngạc nhiên khi biết rằng Hải quân Israel hiện đã sở hữu sáu tàu ngầm lớp Dolphin và Dolphin II hiện đại do Đức chế tạo.
Mới đây, Đức đã bàn giao tàu ngầm mới nhất của mình, INS Drakon, có thiết kế khác biệt đáng kể so với các tàu ngầm lớp Dolphin II trước đó.
Buổi lễ được tổ chức riêng tư và kín đáo tại xưởng đóng tàu Thyssen Krupp Marine Systems ở Kiel, Đức. Sau lễ bàn giao chính thức, con tàu đã ra khơi dưới cờ Israel.
INS Drakon là chiếc tàu ngầm hiện đại không sử dụng năng lượng hạt nhân, được trang bị hệ thống động cơ đẩy độc lập với không khí, cho phép nó lặn dưới nước trong thời gian dài.
INS Drakon cũng là tàu ngầm lớn nhất và được trang bị vũ khí mạnh nhất trong lịch sử Hải quân Israel.
Khác với các tàu ngầm trước đó trong cùng dòng, chiều dài đã được tăng từ 68,6 lên 73m. Trọng lượng rẽ nước xấp xỉ 3.000 tấn. Tàu ngầm được vận hành bởi thủy thủ đoàn ít nhất 45 người.
Nhưng điểm khác biệt chính ở đây là INS Drakon được trang bị bệ phóng tên lửa thẳng đứng. Bên cạnh đó, tàu còn có 10 ống phóng ngư lôi, trong đó 6 ống có cỡ nòng 533mm và 4 ống có cỡ nòng 650mm, có thể được sử dụng để phóng ngư lôi, tên lửa hoặc các loại đầu đạn đặc biệt.
Các chuyên gia ước tính hệ thống phóng thẳng đứng này có thể chứa từ 4 đến 6 tên lửa đạn đạo hoặc tên lửa hành trình mới nhất do Israel thiết kế.
Theo truyền thống, quốc gia Trung Đông này thường kín tiếng trong việc cung cấp bất kỳ thông tin nào về các hệ thống vũ khí như vậy, đặc biệt là các hệ thống phóng từ tàu ngầm.
Điều đặc biệt là ngay cả các tàu ngầm thông thường của nước này cũng đã có khả năng phóng tên lửa hành trình qua ống phóng ngư lôi trong nhiều năm qua. Về mặt lý thuyết, những tên lửa này có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân.
Những tàu ngầm như vậy có thể được sử dụng cho nhiệm vụ chiến đấu như "vũ khí trả đũa", đảm bảo an ninh chiến lược cho Nhà nước Israel. Đây được coi là một kịch bản khả thi, mặc dù chưa được chính thức xác nhận.
Tấn công bí mật
Lực lượng tàu ngầm Israel được thành lập năm 1958. Những chiếc tàu ngầm đầu tiên là 2 tàu ngầm của Anh thời Thế chiến II, được mua lại trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Chúng được đặt tên là Tanin (S-71) và Rahav (S-73).
Trong Chiến tranh Sáu ngày năm 1967, tàu ngầm Tannin thậm chí còn tham chiến, đổ bộ biệt kích vào cảng Alexandria của Ai Cập và bị hư hại nặng do thủy lôi.
Vào những năm 1980, rõ ràng là Israel cần những tàu ngầm hiện đại có khả năng hoạt động dưới nước trong thời gian dài.
Công ty ThyssenKrupp của Đức đã cung cấp những khả năng này, và 3 tàu ngầm diesel-điện cỡ lớn thuộc lớp Dolphin đã được đặt hàng, tiếp theo là Dolphin II, được trang bị hệ thống đẩy độc lập với không khí sử dụng pin nhiên liệu hydro.
Chiếc tàu ngầm dẫn đầu lớp Dolphin II, INS Tannin, được bàn giao cho Israel năm 2014. Sau đó, vào năm 2016, hải quân nước này đã mua thêm INS Rahav. Tuy nhiên, những tàu ngầm này chỉ được trang bị ống phóng ngư lôi.
Nhiều nhà phân tích tin chúng có khả năng mang tên lửa hành trình Popeye Turbo phóng từ dưới nước, trang bị đầu đạn hạt nhân và có tầm bắn lên tới 1.500km.
Như vậy, Israel đã thực hiện ý tưởng về một cuộc tấn công trả đũa không thể tránh khỏi và chắc chắn chống lại bất kỳ quốc gia nào ở Trung Đông.
Nhân tiện, đây rất có thể là lý do tại sao lực lượng tàu ngầm của Hải quân Israel hầu như không bị phát hiện trong các cuộc tấn công vào Iran năm 2025 và 2026.
Cơ hội mới
Tàu ngầm mang tên lửa mới nhất INS Drakon, nhiều khả năng sẽ mang theo một loạt vũ khí tên lửa được mở rộng. Rất có thể với sự xuất hiện của tàu ngầm mới này, Israel sẽ quyết định thử nghiệm khả năng của nó ở Vịnh Ba Tư.
Chừng nào hạm đội lớn của Mỹ còn đóng quân ở đây, tàu ngầm có thể cảm thấy tương đối an toàn và thử nghiệm công nghệ tên lửa của mình chống lại các mục tiêu trên lãnh thổ Iran.
Có thể chắc chắn rằng Israel đang chuẩn bị một số loại vũ khí mới cho tàu sân bay INS Drakon: Ví dụ, một tên lửa đạn đạo dựa trên tên lửa Jericho phóng từ mặt đất, cũng như một số biến thể tên lửa hành trình, cả loại cỡ lớn (650mm) và cỡ tiêu chuẩn (533mm).
Cũng rất có thể chiếc thuyền này sẽ thử nghiệm việc sử dụng cả máy bay không người lái trinh sát và tấn công thuộc nhiều loại khác nhau.
Có khả năng giới lãnh đạo quân sự và chính trị của Israel muốn thử nghiệm một phát triển mới đắt đỏ như vậy trong điều kiện càng gần với chiến đấu càng tốt.
Dự kiến sẽ có những phát triển tiếp theo, với việc chế tạo các tàu ngầm phi hạt nhân lớp Dakar mới nhất, sẽ thay thế các tàu ngầm Dolphin vào những năm 2030.
