Đài TST (Nga) đưa tin, cục diện trên một số hướng chiến trường đang thay đổi nhanh chóng. Sau khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố kiểm soát khu dân cư Novyi Donbas, lực lượng Ukraine bắt đầu rút khỏi một số vị trí quanh Dobropillia, trong khi quân đội Nga tiếp tục mở rộng các mũi tiến công.
Nga tuyên bố kiểm soát Novyi Donbas, Ukraine rút quân
Tại khu vực Dobropillia, nơi Bộ Quốc phòng Nga gần đây tuyên bố đã kiểm soát Novyi Donbas, ấn định chiến thắng lớn tại đây. Lực lượng Nga tiếp tục đẩy mạnh tiến công dọc theo các vành đai rừng và khu dân cư lân cận.
Theo kênh “Arkhangel Spetsnaza”, do các binh sĩ đổ bộ đường không Nga điều hành, lực lượng Ukraine đang rút bớt quân khỏi một cụm làng lân cận, gồm Vodianske, Svitłe và Shevchenko, đồng thời chuyển trọng tâm sang chuẩn bị phòng thủ Dobropillia.
Các báo cáo cho biết quân số Ukraine tại những vị trí tiền phương hiện được duy trì ở mức rất thấp. Mỗi khu dân cư chỉ còn khoảng 20 binh sĩ trấn giữ, cho thấy Kiev có thể đang hạn chế việc bố trí lực lượng đông tại những địa điểm dễ bị UAV Nga phát hiện và tấn công.
Thay vào đó, phía Ukraine tăng cường sử dụng số lượng lớn UAV tấn công nhằm mở rộng “vùng xám” và ngăn các đơn vị Nga tiến sát tuyến phòng thủ. Trong số này có cả những UAV được điều khiển thông qua hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink.

Nga tuyên bố đã kiểm soát Novyi Donbas. Ảnh: Pravda
Hoạt động tiếp tế cho các vị trí tiền phương cũng trở nên khó khăn hơn. Đạn dược và lương thực chủ yếu được thả từ UAV hạng nặng “Baba Yaga” hoặc vận chuyển bằng UAV FPV, thay vì sử dụng xe cơ giới như trước.
Việc di chuyển nhân lực và phương tiện trên mặt đất gần như đã đình trệ hoàn toàn. Xe quân sự Ukraine chỉ có thể đi tới Dobropillia, nhưng rất khó tiến xa hơn do liên tục đối mặt với nguy cơ bị UAV Nga tập kích.
Trong bối cảnh đó, lực lượng Nga đang tiến dọc các dải rừng về phía Shevchenko và Svitłe, đồng thời đã củng cố được một số vị trí mới.
Do hoạt động cơ động của Ukraine giảm mạnh, các đơn vị UAV Nga cũng chuyển trọng tâm từ săn lùng phương tiện sang phá hủy công sự, hầm trú ẩn và các vị trí tập trung binh sĩ, qua đó hỗ trợ bộ binh cơ giới tiến lên.
Tại hướng Sloviansk, các báo cáo không chính thức cho biết lực lượng Nga đã tiến khoảng 1,6 km về phía tây Rai-Oleksandrivka trong vòng một ngày, hình thành một khu vực có dạng “túi” với lối thoát chỉ rộng khoảng 800 mét.
Thông tin cũng ghi nhận quân đội Nga đã tiến vào và bước đầu thiết lập vị trí tại Mykolaivka. Địa điểm này nằm sát khu vực ngoại ô Sloviansk, khiến sức ép lên tuyến phòng thủ phía đông thành phố tiếp tục gia tăng.
Các diễn biến trên cho thấy quân đội Ukraine đang phải thu hẹp lực lượng tại nhiều vị trí tiền tiêu, chuyển sang sử dụng UAV để bù đắp cho việc thiếu nhân lực và hạn chế khả năng cơ động trên mặt đất.
“Siêu bom Sa hoàng” biến cả thành phố Ukraine thành bình địa
Diễn biến đáng chú ý hơn được ghi nhận tại hướng đông tỉnh Zaporizhzhia và khu vực giáp tỉnh Dnipropetrovsk, nơi Cụm quân “Vostok” của Nga đang tiến hành các đợt tiến công liên tiếp.
Theo nhà quan sát quân sự Mikhail Degtyaryov, lực lượng Nga đã tiến sâu hơn 7 km tại tỉnh Dnipropetrovsk và khoảng 6,5 km tại tỉnh Zaporizhzhia chỉ trong một ngày.
Tại Dnipropetrovsk, mũi tiến công giúp quân đội Nga kiểm soát hai khu dân cư Novoskelevate và Pysantsi. Đáng chú ý, Novoskelevate nằm bên kia sông Haichur, đồng nghĩa lực lượng Nga đã thiết lập được một đầu cầu nhỏ ở bờ đối diện.
Trong khi đó, tại hướng Orikhiv thuộc tỉnh Zaporizhzhia, lực lượng Nga được cho là đã tiến thêm khoảng 6,5 km và kiểm soát Novoselivka.


Hình ảnh các vụ nổ được ghi nhận tại Ukraine. Nguồn: TST
Cùng thời điểm, các vị trí đồn trú của Ukraine tại Orikhiv hứng chịu một đợt không kích dữ dội. Hình ảnh chấn động về những vụ nổ lớn nhanh chóng lan truyền trên các kênh quân sự, làm xuất hiện phỏng đoán rằng một trong các quả bom được sử dụng có thể là FAB-5000.
FAB-5000 là bom nổ mạnh thông thường có khối lượng khoảng 5 tấn. Do kích thước và sức công phá rất lớn, loại bom này được truyền thông Nga ví như “siêu bom Sa hoàng” (Tsar Bomba).
“Siêu bom Sa hoàng biến cả thành phố thành nghĩa địa của quân đội Ukraine" - TST viết.
Theo Degtyaryov, sau khi kiểm soát Novoselivka, lực lượng Nga chỉ còn cách Omelnyk – một đầu mối phòng thủ quan trọng – khoảng 5,5 km.
Omelnyk có ý nghĩa đặc biệt do nằm gần tuyến đường tiếp tế chủ chốt dẫn tới Orikhiv. Nếu quân đội Nga tiến tới và kiểm soát khu vực này, tuyến hậu cần của lực lượng Ukraine tại Orikhiv có nguy cơ bị cắt đứt, đồng thời thành phố có thể bị bao vây từ hướng đông bắc.
Trước mắt, lực lượng Nga được cho là sẽ tiếp tục gây sức ép lên Yehorivka để mở đường tiến về Omelnyk. Nếu tuyến phòng thủ tại đây bị xuyên thủng, cuộc chiến giành đầu mối phòng thủ then chốt của Ukraine trên hướng Orikhiv có thể bắt đầu.
3 vạn quân Nga tiến thẳng về Kiev?
Giữa lúc gặp nhiều bất lợi trên chiến trường với Nga, Ukraine được cho là đang hướng tới mục tiêu mở thêm một mặt trận để buộc Moscow phải phân tán lực lượng. Tuy nhiên, kế hoạch này có thể khiến Kiev phải đối mặt với một nguy cơ lớn hơn.
Trung tướng về hưu Yevgeny Buzhinsky - cựu Phó cục trưởng Tổng cục Hợp tác quân sự quốc tế thuộc Bộ Quốc phòng Nga nhận định, nếu Belarus bị cuốn trực tiếp vào xung đột, lực lượng Nga và Belarus sẽ có thêm điều kiện để tấn công những mục tiêu tại miền tây Ukraine, vốn hiện nằm xa các trận địa tên lửa chủ yếu của Moscow.
Một trong những nguy cơ lớn nhất đối với Kiev là các tổ hợp tên lửa Iskander có thể được triển khai để tấn công cơ sở hạ tầng giao thông, bao gồm những tuyến đường sắt và đường hầm xuyên qua dãy Carpathian.
Đây là các tuyến vận chuyển quan trọng, kết nối Ukraine với khu vực biên giới phía tây. Nếu những đường hầm này bị phá hủy hoặc phong tỏa, hoạt động vận chuyển vũ khí, đạn dược và trang thiết bị cho quân đội Ukraine có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Các chuyên gia cảnh báo Ukraine phạm sai lầm lớn nếu mở mặt trân thứ hai nhằm vào Belarus. Ảnh: BI
Ông Buzhinsky tuyên bố: “Các tổ hợp Iskander của Belarus chưa từng tấn công Ukraine, chẳng hạn khu vực Chop. Điều tương tự cũng có thể nói về Oreshnik. Nếu Iskander tấn công gần như trực diện vào đường hầm xuyên qua dãy Carpathian, ngay cả khi không phá hủy được thì cũng có thể phong tỏa nó. Điều đó sẽ trở thành thảm họa đối với quân đội Ukraine”.
Vị tướng Nga cũng nhấn mạnh rằng từ lãnh thổ Belarus, lực lượng liên minh có tuyến đường ngắn nhất hướng về Kiev.
Điều này có thể buộc Ukraine phải điều động một lượng lớn binh lực về phía bắc, trong khi các phòng tuyến tại Donbass, Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk đang chịu sức ép.
Không chỉ giới chuyên gia Nga, một số nhà phân tích phương Tây cũng cảnh báo về hậu quả của kịch bản Ukraine mở mặt trận thứ hai.
David Pyne, cựu sĩ quan tham mưu quân đội Mỹ, nhận định nếu Kiev tấn công Belarus, Ukraine sẽ phải khẩn cấp rút nhiều đơn vị khỏi chiến trường phía đông nam để tăng cường cho mặt trận phía bắc.
Theo ông Pyne, việc Ukraine phân tán lực lượng như vậy có thể tạo điều kiện để quân đội Nga mở một chiến dịch tiến công quy mô lớn.
Ông đưa ra kịch bản từ 200.000 đến 300.000 binh sĩ có thể tiến về hướng Kiev, đẩy Ukraine đứng trước nguy cơ thất bại trong thời gian ngắn.
“Nga sẽ không ngồi yên và chờ bị tấn công. Đó là thông điệp rõ ràng nhất mà tôi rút ra từ bài phát biểu của Tổng thống (Putin)" - Ông Pyne nói.
Trước đó, trong cuộc phỏng vấn công bố ngày 29/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ không chấp nhận đóng băng chiến sự theo đường tiếp xúc hiện tại, không đồng ý ngừng bắn tạm thời và cũng bác đề xuất giới hạn giao tranh trong phạm vi "bốn vùng lãnh thổ".
Ông nhấn mạnh "cứu chính quyền Kiev không nằm trong kế hoạch của Nga".