Tên lửa đạn đạo Khorramshahr thế hệ thứ 4 với tầm bắn 2.000km của Iran.
Thông tin về bức thư đã được tờ báo Asriran của Iran đăng tải. 85 thành viên Quốc hội đã ký vào văn kiện tập thể.
Các nhà lập pháp yêu cầu người đứng đầu nhà nước cho phép phát triển và sản xuất ICBM trên quy mô lớn cho lực lượng vũ trang quốc gia.
Lý do cho động thái này là sự hoài nghi sâu sắc của nhánh lập pháp đối với lập trường của Mỹ trong các cuộc đàm phán quốc tế với Iran về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột khu vực hiện tại và áp lực trừng phạt.
Các nghị sĩ cũng yêu cầu chấm dứt mọi cuộc đàm phán hạt nhân, bồi thường thiệt hại chiến tranh từ Mỹ và thiết lập sự kiểm soát vĩnh viễn tại eo biển Hormuz.
Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho rằng, lời kêu gọi của nhóm nghị sĩ Iran thực chất là lời kêu gọi trực tiếp nước này phát triển tên lửa có khả năng tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Mỹ.
Cho đến nay, Iran chưa chính thức thử nghiệm loại tên lửa nào được xếp vào hạng ICBM có tầm bắn trên 5.500km.
Kho tên lửa đạn đạo tầm xa nhất được công bố của Iran như Khorramshahr, Sejjil, và Shahab-3 hiện có tầm bắn tối đa khoảng 2.000km.