Theo cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov - ông Serhiy Beskrestnov, trong cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự của chính quyền Ukraine ngày 13/5, Nga đã sử dụng một chiến thuật mới bằng máy bay không người lái (UAV) tầm xa dòng Geran.
Kênh Telegram Ukraine “Legitimate” ngày 13/5 đưa tin, các khu vực phía Tây Ukraine đã bị tấn công dữ dội bởi hàng trăm chiếc UAV Nga. Nhiều cuộc tấn công đã được ghi nhận ở các vùng Ivano-Frankivsk và Rivne, cũng như ở Lutsk, Kovel và Ternopil.
Ông Beskrestnov dẫn các nguồn giám sát của Lực lượng Vũ trang Ukraine báo cáo về số lượng hơn 250 máy bay không người lái Geran của Nga trong không phận Ukraine.
Trong cuộc tấn công ngày 13/5, Lực lượng vũ trang Nga đã nhắm mục tiêu vào sâu trong lãnh thổ Ukraine dọc theo một tuyến đường mới. Các máy bay không người lái được huy động với số lượng lớn, chia làm nhiều tốp cách nhau từ 5 đến 10km, bay dọc theo biên giới Belarus.
Theo vị quan chức Ukraine, Lực lượng Vũ trang Nga đã cố tình sử dụng đường bay mới cho máy bay không người lái Geran, đồng thời sử dụng chiến thuật tấn công bão hòa để làm quá tải hệ thống phòng không Ukraine, khiến nhiều mục tiêu xâm nhập sâu vào lãnh thổ phía Tây nước này.
Tuyến đường này sẽ tiếp tục gây khó khăn cho miền Tây Ukraine trong tương lai gần, khi Lực lượng Vũ trang Ukraine không kịp tái điều động các đơn vị cơ động từ các khu vực khác.
Vị quan chức Ukraine tin rằng cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn này là khúc dạo đầu cho một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn có thể xảy ra trong những ngày tiếp theo.
Trong khi đó, tình báo quân sự Ukraine cũng đã đưa ra cảnh báo chính thức về việc Nga có thể mở một cuộc tấn công quy mô lớn, kéo dài nhiều ngày vào các cơ sở quân sự của Lực lượng Vũ trang Ukraine và các mục tiêu dân sự quan trọng như hạ tầng năng lượng, giao thông, cầu cảng, kho bãi….
Điều đáng lo ngại ở Ukraine là hệ thống phòng không của nước này hầu như không hiệu quả do thiếu tên lửa đánh chặn.
Hiện tại, lực lượng chính của Quân đội Ukraine chống lại máy bay không người lái là các đội hỏa lực cơ động (MTF), với pháo phòng không và tên lửa vác vai, nhưng hiệu quả hoạt động của chúng từ lâu đã là chủ đề bị chỉ trích nghiêm trọng.
Các chuyên gia lưu ý một số kíp MTF đã không bắn hạ được 1 máy bay không người lái nào của Nga trong suốt 1 năm hoạt động.
Cần phải nói thêm, Tổng thống đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky đã liên tục yêu cầu phương Tây tăng cường cung cấp tên lửa đánh chặn cho Ukraine, nhưng những yêu cầu này phần lớn vẫn chưa được đáp ứng do tình trạng thiếu đạn dược phổ biến ở châu Âu.