Tên lửa Ghard của Iran.
Trong các cuộc tấn công kéo dài 4 tuần vào Iran thuộc Chiến dịch Epic Fury và Roaring Lion, Mỹ cùng với Israel được nhận định đã phá hủy khoảng 1/3 kho tên lửa và UAV của Iran.
Reuters đã đưa tin này, trích dẫn các nguồn tin giấu tên của riêng họ, do tính chất nhạy cảm của thông tin.
Ấn phẩm cũng lưu ý, số phận của những tên lửa còn lại vẫn chưa rõ ràng, nhưng có khả năng do các cuộc tấn công dữ dội, một số tên lửa đã bị hư hại, phá hủy, hoặc bị chôn vùi trong các đường hầm và hầm trú ẩn dưới lòng đất.
Điều này hoàn toàn hợp lý, bởi trong số những biện pháp khác, Mỹ đã tìm ra một giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả để vô hiệu hóa các tên lửa đạn đạo của Iran trong đường hầm, đó là ném bom tại lối vào các thành phố tên lửa bằng bom chứa mìn, để làm tê liệt hoạt động của chúng trong một thời gian.
Theo hãng tin này, đối với các UAV tầm xa như Shahed trong kho vũ khí Iran, ước tính số lượng còn lại cũng tương tự như tên lửa.
Thực tế, so với cuối tháng Hai đầu tháng Ba, tính đến thời điểm hiện tại, Iran đã phóng ít tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và UAV hơn rất nhiều.
Một phát ngôn viên Bộ Chiến tranh Mỹ, khi trả lời bình luận về thông tin liên quan đến kho vũ khí Iran, đã nhấn mạnh các cuộc tấn công đã giảm tới 90%.
Hệ thống phóng UAV cảm tử kiểu Shahed của Iran
Tuy nhiên, thực tế Mỹ và Israel, trong 1 tháng tiến hành các cuộc tấn công, đã phải sử dụng hàng nghìn tên lửa, bom và các phương tiện tấn công khác, trị giá hàng tỷ USD, khiến kho dự trữ giảm đáng kể so với trước khi chiến dịch bắt đầu, nhưng cũng chỉ phá hủy được 1/3 tiềm lực tấn công của Iran.
Nếu Cộng hòa Hồi giáo tiếp tục bị tấn công với tốc độ tương tự, kho dự trữ của một số loại vũ khí Mỹ sẽ biến mất trong vòng vài tuần hoặc vài tháng. Đồng thời, việc tiêu diệt tàn dư kho tên lửa Iran càng trở nên khó khăn hơn.
Ít nhất ở Israel, họ cũng thừa nhận, việc loại bỏ những tên lửa cuối cùng của Iran sẽ rất khó khăn.
Thực tế, câu chuyện tương tự cũng xảy ra với các bệ phóng tên lửa, trong đó hơn 300 bệ đã bị phá hủy, chiếm khoảng 70%. Tuy nhiên, việc truy tìm những bệ còn lại là một nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều.
Một câu hỏi lớn là, Iran có tổng cộng bao nhiêu tên lửa và UAV trong kho vào cuối tháng 2/2026.
Theo dữ liệu của Israel, con số này vào khoảng 2.500 tên lửa đạn đạo. Tính cả những tên lửa bị phá hủy cũng như đã qua sử dụng, hiện nay có thể còn lại khoảng 1.000 tên lửa. Tuy nhiên, dữ liệu về khả năng hiện tại của Iran trong việc bổ sung các kho vũ khí này cũng rất quan trọng.
Tóm lại, một mặt, các cuộc tấn công vào Iran đã mang lại kết quả, bởi vì tiềm lực tên lửa Iran thực sự đã bị suy yếu. Mặt khác, mọi thứ không lạc quan như những tuyên bố chính thức, bởi vì Mỹ và Israel đã tiêu tốn rất nhiều vũ khí cả tấn công lẫn phòng thủ, việc bổ sung kho dự trữ sẽ mất nhiều năm. Càng về sau, lượng dự trữ càng ít, và việc tiêu diệt vũ khí Iran càng trở nên khó khăn hơn.