Bệnh nhân Jasmin Gobel, tại Anh, đã trải qua 5 đợt hóa trị và 5 tuần xạ trị sau khi được chẩn đoán ung thư đại trực tràng. Người phụ nữ 50 tuổi này muốn nâng cao nhận thức về ung thư đại trực tràng với hy vọng những người khác có thể nhận ra triệu chứng sớm hơn và đi kiểm tra trước khi bệnh trở nên nghiêm trọng.
3 dấu hiệu của ung thư đại trực tràng
Khi gặp tình trạng táo bón, thay đổi thói quen đi ngoài và đau bụng, Jasmin đã đến gặp bác sĩ gia đình. Sau đó, kết quả chụp CT và nội soi đại tràng đã dẫn đến chẩn đoán ung thư đại trực tràng vào mùa hè năm 2024.
Chia sẻ về căn bệnh, bà mẹ một con Jasmin cho biết: “Điều quan trọng là phải phát hiện triệu chứng sớm. Triệu chứng đầu tiên tôi có là cảm giác giống như đau bụng kinh, kéo dài khoảng 9 tháng trước khi tôi phải nhập viện vì tắc ruột.”

Jasmin Gobel trong quá trình điều trị ung thư đại trực tràng.
“Mọi người thường không nghĩ một số triệu chứng này lại liên quan tới ung thư — ví dụ như táo bón, thay đổi thói quen đi ngoài và đau bụng — nhưng việc nhận thức là rất quan trọng. Nếu bạn cảm thấy có triệu chứng, đừng bỏ qua, hãy kiên trì yêu cầu được kiểm tra.”
Jasmin, sống tại St Leonards-on-Sea, East Sussex, nước Anh, ban đầu cho rằng cơn đau bụng của mình là do thời kỳ sau mãn kinh. Nhưng khi bắt đầu gặp tình trạng rối loạn tiêu hóa sáu tháng sau đó, cô đã đến gặp bác sĩ. Ban đầu, các nhân viên y tế cho rằng đó là trĩ nội và nhiễm trùng đường tiết niệu, nhưng kết quả chụp CT cho thấy ruột của cô bị tắc.
Kể từ đó, Jasmin đã trải qua phẫu thuật đặt túi hậu môn nhân tạo, hóa trị và xạ trị, cũng như một ca phẫu thuật lớn gần đây — cắt bỏ cổ tử cung, tử cung và buồng trứng, một phần âm đạo, các hạch bạch huyết và các cơ quan khác trong vùng chậu.
Biết ơn sự hỗ trợ từ bạn đời Charlie Evatt (48 tuổi) và con gái 10 tuổi, Jasmin đã khuyến khích mọi người nên đi kiểm tra bất kỳ triệu chứng nào.
“Khi bạn bắt đầu có triệu chứng, thường là bệnh đã tiến triển khá xa, và các triệu chứng có thể rất mơ hồ hoặc giống với những vấn đề khác — nên mọi người không biết cần chú ý điều gì. Việc điều trị rất khắc nghiệt và làm thay đổi cuộc sống. Bạn không bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống nghiêm trọng như vậy khi chưa đến 50 tuổi,” cô nói thêm.
Mặc dù Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cho biết những người từ 50 tuổi trở lên có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao nhất, nhưng người trẻ cũng có thể mắc bệnh. Nguyên nhân gây bệnh không phải lúc nào cũng được xác định rõ.
Câu chuyện của Jasmin là lời nhắc mạnh mẽ rằng không nên chủ quan với những thay đổi nhỏ của cơ thể. Việc thăm khám sớm khi có dấu hiệu bất thường có thể tạo ra khác biệt lớn trong kết quả điều trị. Chủ động bảo vệ sức khỏe, lắng nghe cơ thể và kiểm tra định kỳ là cách tốt nhất để giảm thiểu rủi ro và phát hiện bệnh kịp thời.