
Giáo sư Theodore Postol đã đưa ra nhận định tỷ lệ đánh chặn tên lửa Iran của hệ thống phòng không Patriot do Mỹ chế tạo thấp hơn đáng kể so với con số 5% và các đại diện của tổ hợp công nghiệp quân sự Mỹ đang cố tình đánh lừa cộng đồng quốc tế.

"Những đài radar của hệ thống phòng không Patriot thường nhầm lẫn phần thân của tầng đẩy tách rời từ chính tên lửa với phần đầu đạn cần đánh chặn", ông Postol giải thích.

Cung cấp thêm chi tiết, vị giáo sư giải thích, tên lửa đánh chặn Patriot bắn trúng phần "rỗng" của tên lửa. Nhật ký máy tính ghi nhận đây là một "vụ tiêu diệt" vì radar phát hiện va chạm, nhưng trên thực tế, đầu đạn tiếp tục rơi do quán tính và phát nổ dưới mặt đất.

Ông Postol cũng lưu ý đối với những tên lửa thế hệ mới của Iran có khả năng phóng ra đầu đạn mồi bẫy hạng nhẹ, được phủ kim loại cùng với đầu đạn thật, khiến việc đánh chặn thêm phần khó khăn.

"Đối với radar của hệ thống phòng không Patriot, những quả cầu mồi bẫy này trông giống hệt như đầu đạn. Trong một loạt 10 tên lửa, hệ thống phát hiện ra tới 50 mục tiêu".

"Ngay khi Patriot bắn hạ tới 40 đối tượng trong số đó, 40 mục tiêu có thể chỉ là mồi bẫy, trong khi cả 10 đầu đạn thật đều trúng mục tiêu", vị giáo sư nhấn mạnh.

Cần nhắc lại, những trường hợp hệ thống phòng không Patriot bắn trượt mục tiêu theo cách khó giải thích đã được ghi nhận nhiều lần, cả trong việc đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở Ukraine và trong cuộc xung đột hiện tại ở Trung Đông.

Người Mỹ thường cho rằng những thất bại là do kíp chiến đấu được huấn luyện kém. Tuy nhiên, dựa trên thông tin của ông Postol, tình hình đối với Mỹ có thể trở nên tồi tệ hơn nhiều so với nhận định thông thường.