Tỷ lệ ung thư ở người trẻ dưới 50 tuổi đang gia tăng, và một bác sĩ kêu gọi mọi người cần biết những dấu hiệu nào không nên bỏ qua. Người trẻ có xu hướng xem nhẹ các dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh nghiêm trọng, thường cho rằng đó chỉ là do căng thẳng, ăn uống hoặc lối sống, nên không đi khám bác sĩ.
Bác sĩ xạ trị ung thư Jiri Kubes, Giám đốc y khoa của Trung tâm Xạ trị Proton tại Prague (Cộng hòa Séc), cảnh báo rằng việc bỏ sót những triệu chứng sớm nhưng âm thầm này có thể dẫn đến chẩn đoán muộn và ảnh hưởng đến tiên lượng điều trị. Ông khuyên người trẻ nên lắng nghe cơ thể và tin vào trực giác của mình.
Theo tổ chức từ thiện Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh (Cancer Research UK), nhóm tuổi từ 25 đến 49 đã ghi nhận mức tăng 24% tỷ lệ ung thư trong giai đoạn từ năm 1995 đến 2019. Dù vậy, hiện nay cứ 10 ca ung thư ở Anh thì vẫn có 9 ca xảy ra ở người trên 50 tuổi.
Tỷ lệ ung thư ở người trẻ dưới 50 tuổi đang gia tăng. (Ảnh minh họa)
Nguy cơ đối với người trẻ nằm ở việc tự trì hoãn chẩn đoán vì chủ quan với các triệu chứng. Bác sĩ Kubes nhấn mạnh: “Mục tiêu là nâng cao nhận thức, không phải gieo rắc nỗi sợ. Nguy cơ ung thư không còn chỉ giới hạn ở các thế hệ lớn tuổi, và mọi người cần nhận thức rõ điều đó.”
Những triệu chứng cảnh báo ung thư sớm mà người dưới 50 tuổi không nên bỏ qua bao gồm:
- Thay đổi kéo dài trong thói quen đại tiện
- Sụt cân không rõ nguyên nhân
- Mệt mỏi dai dẳng, không cải thiện dù đã nghỉ ngơi
- Các khối u hoặc vùng sưng không biến mất
- Đau đầu thường xuyên hoặc thay đổi về thần kinh
- Chảy máu bất thường hoặc đau kéo dài
Nguy cơ đối với người trẻ nằm ở việc tự trì hoãn chẩn đoán vì chủ quan với các triệu chứng. (Ảnh minh họa)
Chuyên gia cũng giải thích cách phân biệt giữa dấu hiệu cảnh báo ung thư và các vấn đề sức khỏe nhẹ do nhịp sống hiện đại gây ra. Ông nói: “Những thay đổi kéo dài mới là điều quan trọng. Các vấn đề tiêu hóa dai dẳng, sụt cân không rõ lý do, khối u bất thường, thay đổi thói quen đại tiện hay mệt mỏi không cải thiện tuyệt đối không nên bị bỏ qua – kể cả khi bạn đang ở độ tuổi 20 hay 30.”
Làm gì khi thấy triệu chứng cảnh báo ung thư?
Nếu gặp các triệu chứng trên, người bệnh không cần hoảng sợ nhưng nên đi khám bác sĩ. Bác sĩ Kubes nhấn mạnh rằng “thời gian kéo dài của triệu chứng quan trọng hơn mức độ nghiêm trọng”, và bất kỳ biểu hiện nào kéo dài nhiều tuần đều cần được kiểm tra.
Việc phát hiện sớm có thể thay đổi đáng kể kết quả điều trị cũng như mức độ can thiệp y tế cần thiết. Đối với người trẻ, khi phía trước còn nhiều thập kỷ cuộc sống, điều này có thể ảnh hưởng sâu sắc đến chất lượng sống lâu dài.
Vị chuyên gia cho biết thêm: “Nếu bạn cảm thấy có điều gì đó không ổn và nó không biến mất, hãy đi kiểm tra. Chủ động không phải là phản ứng thái quá. Hành động sớm sẽ cứu sống con người.”
Các nhà nghiên cứu hiện vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân vì sao ngày càng nhiều người trẻ được chẩn đoán ung thư. Theo bác sĩ Kubes, nhiều yếu tố của cuộc sống hiện đại có thể đóng vai trò nhất định. Những yếu tố nguy cơ ung thư phổ biến trong xã hội hiện nay bao gồm:
- Lối sống ít vận động
- Chế độ ăn uống kém lành mạnh
- Béo phì
- Ô nhiễm môi trường
- Hút thuốc
- Uống rượu bia