.t1 { text-align: justify; }
Lithuania (Litva) đang đặt mua thêm tên lửa phòng không RBS-70 "Bolide" từ công ty Saab của Thụy Điển với giá 320 triệu euro. Điều này sẽ đảm bảo nhu cầu phòng không cho các đơn vị trong giai đoạn 2026 - 2032.
Hợp đồng này là một phần của thỏa thuận khung về việc mua sắm các hệ thống phòng không RBS 70 NG thế hệ mới nhất, được ký kết giữa Bộ Quốc phòng Litva và Cơ quan Hậu cần Bộ Quốc phòng Thụy Điển.
Như vậy, chúng ta đang đối mặt với việc mua sắm đạn dược để đảm bảo hoạt động của hệ thống phòng không. Điều này đặc biệt quan trọng, vì đây là các tổ hợp tầm ngắn được sử dụng tích cực không chỉ để chống lại máy bay, mà còn đánh chặn cả trực thăng, tên lửa hành trình và máy bay không người lái.
Cần nhớ rằng Lithuania đã đặt mua các hệ thống phòng không RBS 70 NG mới trong hơn một năm nay, và khẩu đội thứ ba chỉ được mua vào đầu tháng 12 năm 2025. Đó là phiên bản di động của MSHORAD, sẽ được tích hợp vào các xe bọc thép JLTV.
Nhìn chung, tổ hợp như vậy bao gồm 1 module phóng, 1 trạm radar Giraffe 1X và 1 hệ thống chỉ huy và kiểm soát GBAD C2. Tuy nhiên thành phần chính xác trong các hợp đồng này không được tiết lộ.
Hệ thống phòng không RBS 70 NG sẽ đặt trên khung gầm thiết giáp JLTV.
Không nên quên rằng quân đội Litva đã sử dụng tên lửa RBS 70 từ năm 2004, nghĩa là họ có hơn 20 năm kinh nghiệm. Có lẽ số tên lửa mới cũng sẽ phù hợp với các hệ thống cũ hơn.
Litva cũng chuyển giao hệ thống phòng không RBS 70 cho Ukraine như một phần của viện trợ quân sự, nơi chúng được "thử nghiệm chiến đấu". Trong số các mục tiêu bị bắn hạ, thậm chí có thể tìm thấy cả trực thăng Ka-52 của Nga.
Ngoài ra Litva cũng không quên các hệ thống phòng không khác, chẳng hạn như tổ hợp NASAMS, mà đối với hệ thống này thì tên lửa sẽ phải chờ đợi rất lâu. Còn về đạn đánh chặn cho RBS 70, chúng có thể được sản xuất tại Ukraine như một phần của sáng kiến Saab.