Bệnh nhân A.J.B, 54 tuổi, quốc tịch Hà Lan, nhập viện trong tình trạng khàn tiếng kéo dài một năm, kèm cảm giác vướng, tắc nghẹn họng. Trước đó, bệnh nhân đã nhiều lần điều trị bằng thuốc tại Hà Lan nhưng tình trạng vẫn tái phát và ngày càng nặng, dẫn đến mệt mỏi và nói hụt hơi. Sau khi tìm hiểu, bệnh nhân quyết định sang Việt Nam điều trị tại Khoa Tai Mũi Họng – Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.
Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm, BSCKII. Cung Đình Hoàn – Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, phát hiện khối u tại mấu thanh bên phải và chẩn đoán bệnh nhân mắc u hạt thanh quản, đồng thời chỉ định phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản cắt u hạt bằng Laser CO₂.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân (ảnh BVCC).
Theo BS Cung Đình Hoàn, đây là lần đầu tiên một bệnh nhân nước ngoài thực hiện phẫu thuật này tại BVĐK Đức Giang. Phương pháp sử dụng tia laser CO₂ với bước sóng 10.600 nm, có thể hội tụ thành điểm cực nhỏ, cho phép:
- Loại bỏ từng lớp mỏng mô bệnh, giảm tổn thương lan tỏa,
- Bảo tồn tối đa dây thanh lành,
- Cầm máu hiệu quả,
- An toàn với các cấu trúc sâu của thanh quản.
Ưu điểm khi áp dụng cho bệnh nhân: Phẫu thuật chính xác cao, ít chảy máu, giảm phù nề sau mổ, rút ngắn thời gian hồi phục, hạn chế nguy cơ sẹo dính, giúp bệnh nhân nhanh chóng trở lại sinh hoạt bình thường.
Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân A.J.B ổn định, đau họng nhẹ, tình trạng khàn tiếng giảm nhiều. Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, bệnh nhân đã ra viện trong tâm trạng vui vẻ và hẹn quay lại tái khám sau 1 tháng.
Bác sĩ khuyến cáo, khàn tiếng kéo dài không nên xem nhẹ. Đây có thể là dấu hiệu của u hạt, polyp, nốt dây thanh, liệt dây thanh hoặc các tổn thương nghiêm trọng khác. Người bệnh cần được khám sớm và điều trị kịp thời tại các cơ sở chuyên khoa Tai Mũi Họng.