Công trình hiểm trở bậc nhất Việt Nam và bí mật về kỹ thuật thi công không phải ai cũng có thể bắt chước

Minh Anh |

Những ai từng đi qua đây đều phải ngạc nhiên vì sự hùng vĩ của nó.

Quizz Đèo Mã Pí Lèng Hà Giang – 5 câu hỏi có giải thích
Câu hỏi 1/5
Hỏi 1: Đèo Mã Pí Lèng nằm ở tỉnh nào và được biết đến như thế nào trong hệ thống đường đèo Việt Nam?

Đáp án đúng là: B. Hà Giang - Vua của các con đèo

Giải thích: Đèo Mã Pí Lèng nằm ở tỉnh Hà Giang, sau khi hoàn thành đã trở thành con đường đèo hiểm trở nhất vùng núi phía Bắc và được ví như “Vua của các con đèo” ở Việt Nam. Với địa hình hiểm trở và cảnh quan hùng vĩ, nó là một trong “tứ đại đỉnh đèo” cùng đèo Pha Đin, Ô Quy Hồ và Khau Phạ. Ban đầu chỉ rộng đủ cho người đi bộ và xe ngựa thồ, sau mở rộng cho ô tô nhưng vẫn đầy nguy hiểm với cua uốn lượn và đá lổn nhổn, nay là di sản địa chất độc đáo giữa cao nguyên đá Đồng Văn.

Câu hỏi 2/5
Hỏi 2: Điểm đặc biệt nhất của Đèo Mã Pí Lèng so với các con đèo khác ở Việt Nam là gì?

Đáp án đúng là: D. Hiểm trở với vực sâu sông Nho Quế một bên và vách núi cao dựng đứng bên kia

Giải thích: Điểm đặc biệt của Đèo Mã Pí Lèng là địa hình hiểm trở với một bên vực sâu sông Nho Quế, bên kia vách núi cao dựng đứng, xứng danh con đèo đẹp và nguy hiểm nhất Việt Nam. Sau nhiều lần tu sửa, con đèo dần đỡ nguy hiểm hơn nhưng vẫn giữ vẻ hùng vĩ, trở thành di sản địa chất giữa cao nguyên đá Đồng Văn. Chính sự đặc biệt này đòi hỏi kỹ thuật xây dựng thủ công khắc nghiệt, như việc mở đường ban đầu bằng sức người để vượt qua vách đá ở độ cao 1.600m.

Câu hỏi 3/5
Hỏi 3: Tổng thời gian xây dựng Đèo Mã Pí Lèng từ khởi công đến hoàn thành là bao lâu?

Đáp án đúng là: A. 6 năm từ 1959 đến 1965

Giải thích: Đèo Mã Pí Lèng được khởi công ngày 29/3/1959 và hoàn thành ngày 15/6/1965, mất tổng cộng 6 năm dày công đục đẽo mà không có sự hỗ trợ của máy móc. Quá trình này đòi hỏi lao động vất vả của hơn 2.300 người, trong đó giai đoạn đầu tiên để mở vỉa đường nhỏ đã kéo dài 11 tháng với kỹ thuật thủ công cực kỳ nguy hiểm, tạo nền tảng cho các công đoạn tiếp theo như men theo vách núi ở độ cao 1.600m.

Câu hỏi 4/5
Hỏi 4: Trong giai đoạn đầu xây dựng, đội "cảm tử" đã áp dụng kỹ thuật thủ công nào để mở đường công vụ rộng 40 cm trên vách đá?

Đáp án đúng là: B. Treo mình bằng dây, đục đẽo tay và nhét thuốc nổ thủ công

Giải thích: Để vượt vách núi dựng đứng, 17 thanh niên trong đội cảm tử đã treo mình bằng dây trên vách đá suốt 11 tháng, đục đẽo hoàn toàn bằng bàn tay trần và phương tiện thủ công, nhét thuốc nổ rồi hô đồng đội kéo lên đỉnh để nổ mìn. Kỹ thuật này là nền tảng cho toàn bộ dự án 6 năm, nơi 1300 thanh niên xung phong và hơn 1000 dân công 16 dân tộc tiếp tục lao động thủ công để men theo vách núi ở độ cao 1.600m.

Câu hỏi 5/5
Hỏi 5: Lực lượng lao động chính tham gia xây dựng Đèo Mã Pí Lèng gồm những ai?

Đáp án đúng là: D. 1300 thanh niên xung phong cùng hơn 1000 dân công 16 dân tộc

Giải thích: Con đường được xây dựng bởi 1300 thanh niên xung phong cùng hơn 1000 dân công thuộc 16 dân tộc, nhằm giúp vùng núi tiến kịp vùng xuôi mà không có máy móc hỗ trợ. Lực lượng này, bao gồm đội cảm tử mở đường ban đầu, đã lao động vất vả hơn 2 năm cho các hạng mục chính, vượt qua địa hình hiểm trở để hoàn thành dự án sau 6 năm, biến Đèo Mã Pí Lèng thành biểu tượng của ý chí con người và di sản văn hóa - địa chất Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại