Phương pháp mới có thể dự đoán được hành vi tự tử chính xác 90%

Linh Chi |

Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng khám phá này có thể giúp chẩn đoán sớm xu hướng tự tử được hình thành sớm trong não bộ một người thông qua những hình ảnh quét não.

Thuật toán dự đoán chính xác 90% những người có hành vi tự tử

Thực tế, có khoảng gần 1 triệu người trên thế giới tử vong do tự sát mỗi năm, dụ đoán hành vi xu hướng này vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là khi con người không cảm thấy thoải mái để chia sẻ vấn đề này.

Theo đó, nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học tại Đại học Carnegie Mellon. Các tác giả nghiên cứu đã tạo ra một chương tình máy tính nhằm chẩn đoán ý định tự tử dự trên các cuộc nghiên cứu về não bộ. Mặc dù được thực hiện với quy mô nhỏ, nhưng kết quả này có thể được sử dụng để chẩn đoán tình trạng bệnh nhân tâm thần.

Phương pháp mới có thể dự đoán được hành vi tự tử chính xác 90% - Ảnh 1.

Hình ảnh quét não có thể dự đoán hành vi tự tử.

Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Truyền thông tự nhiên, các nhà khoa học đã quan sát hoạt động của não bộ ở 37 người được chia làm 2 nhóm. Trong đó họ phân ra một nhóm có ý định tự tử và một nhóm không.

Sau đó, họ đưa dữ liệu này vào một thuật toán để phân tích những người có ý định tự sát với độ chính xác 90%. Thuật toán này cũng dự đoán thành công 94% những ai đã từng cố tự kết liễu đời mình.

Vẫn còn nhiều tranh cãi

Nhà thần kinh học Blake Richards tại Đại học Toronto cho biết, kết quả nghiên cứu rất thú vị nhưng chưa đủ thuyết phục để ứng dụng làm phép thử cho các chẩn đoán trong tương lai. Các mô hình hoạt động còn khá tương đối và chưa xác định được nguyên nhân.

"Chắc chắn có cơ sơ sinh học nào đó cho hành vi tự vẫn, cơ sở sinh học này tồn tại trong mọi khía cạnh của cuộc sống tinh thần con người. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu phương pháp quét não FRMI có tiếp cận chính xác và cho ra kết quả lâm sàng tin cậy", nhà thần kinh học Blake Richards nhận định.

Bên cạnh đó, một số lượng nhỏ người tham gia cũng cho thấy mặt hạn chế của nghiên cứu này. Để thuyết phục hơn, nhà thần kinh học Blake cũng hy vọng nghiên cứu sẽ được mở rộng quy mô hơn trên nhiều tình nguyện viên cũng như phân biết được nhóm người có tiền sử mắc bệnh tâm thần.

Tự sát là nguyên nhân tử vong đứng thứ 10 ở Mỹ, mỗi năm có khoảng 44.193 người Mỹ tự sát – tương đương với 121 vụ tự tử mỗi ngày. Các yếu tố nguy cơ của hành vi tự tử bao gồm cảm giác trầm cảm, lo lắng, căng thẳng, tiền sử bệnh tâm thần, lạm dụng ma túy hoặc rượu bia.

Những triệu chứng nhận biết xuất huyết não

*Theo Theverge/Medicalnewstoday

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại