Phòng không Syria chẳng hề hấn gì: Tiếp tục đánh trả quyết liệt tên lửa Mỹ và đồng minh

N. Tuấn Sơn |

Theo nguồn tin từ Quân đội Syria, trong đợt tập kích tên lửa của Mỹ và đồng minh, các lực lượng phòng không - không quân Syria không hề hấn gì và vẫn đang sẵn sàng nghênh chiến.

Một sĩ quan cao cấp của phòng không Syria cho biết cả phòng không và không quân Syria không hề bị tổn thất bất cứ khí tài nào trong đợt tấn công bằng tên lửa của Mỹ và liên quân .

Trước đó, Bộ Quốc Nga tuyên bố các lực lượng phòng không Syria đã bắn hạ 71 trong tổng số 103 quả tên lửa mà Mỹ và đồng minh đã bắn đi, tỷ lệ diệt mục tiêu đạt tới gần 70%.

Các nguồn tin thân chính phủ xác nhận có ít nhất 3 cơ sở của Trung tâm nghiên cứu khoa học Syria ở Damascus bị phá hủy hoàn toàn bởi tên lửa Mỹ và đồng minh, bao gồm cả trung tâm ở quân Barzah. Tuy nhiên, các nguồn tin này toàn bộ các cơ sở trên đều đã được sơ tán từ vài ngày trước khi vụ tấn công xảy ra.

Phòng không Syria chẳng hề hấn gì: Tiếp tục đánh trả quyết liệt tên lửa Mỹ và đồng minh - Ảnh 1.

Trung tâm Giáo dục khoa học ở quận Barzah. Ảnh SANA.

Phòng không Syria chẳng hề hấn gì: Tiếp tục đánh trả quyết liệt tên lửa Mỹ và đồng minh - Ảnh 2.

Trung tâm Giáo dục khoa học ở quận Barzah. Ảnh SANA.

Thông tấn xã Nhà nước Syria (SANA) xác nhận vài giờ sau khi vụ tấn công xảy ra rằng toàn bộ các quả tên lửa mà Không quân Hoàng gia Anh phóng vào một căn cứ quân sự của Quân đội Syria ở phía Tây Homs đã bị bắn hạ.

Một video công bố bởi kênh truyền hình Syria Syrian al-Akhbarya TV cho thấy các tên lửa của Anh đã đánh trúng vào những nơi "vườn không nhà trống" ở vùng nông thôn phía tây Homs. Tuy nhiên, các vụ nổ đã khiến ít nhất 3 dân thường Syria bị thương.

Phòng không Syria chẳng hề hấn gì: Tiếp tục đánh trả quyết liệt tên lửa Mỹ và đồng minh - Ảnh 3.

Thống kê đợt oanh kích 14/04/2018 theo số liệu của Nga. Đồ họa: Độc Nhất Một.

Các nhà quan sát địa phương đánh giá đòn tập kích của Mỹ-Anh-Pháp là một thất bại cả về mặt chiến lược lẫn kỹ thuật.

Trong khi đó, Lầu Năm góc tuyên bố 105 quả tên lửa tấn công 3 cơ sở vũ khí hóa học của Syria và toàn bộ đã trúng đích.

Như vậy, phòng không Syria vẫn bảo toàn được lực lượng một phần do phòng tránh tốt, phần khác do Mỹ và đồng minh chỉ đánh các mục tiêu được cho là cơ sở chế tạo hoặc cất chứa vũ khí hóa học của Quân đội Syria mà không đánh trực diện vào các đơn vị quân đội Syria, trong đó các đơn vị phòng không.

Với đầy đủ vũ khí còn nguyên, bao gồm các loại tên lửa phòng không hiện đại như Buk-M2E, Pantsir-S1 và những loại cũ hơn như Pechora-2/2M, Kub, S-200,... nếu Mỹ và đồng minh tiếp tục tấn công thì chắc chắn họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị Syria đánh trả quyết liệt.

Phòng không Syria vẫn kiên cường trước các đòn tập kích của Mỹ và liên quân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại