“Phơi mình” trên Bigo Live

NGỌC HIỂN |

Chỉ sau 3 phút sau khi “rao” sẽ show hàng khi có 7.000 người xem, cô gái vừa cười cợt vừa lật ngược chiếc áo để lộ bộ ngực trước... 7.234 
người xem.

“Phơi mình” trên Bigo Live - Ảnh 1.

Nhiều bạn trẻ không lường trước hậu quả việc khoe thân trên Bigo Live - một trang mạng xã hội có trụ sở chính tại Singapore và đã đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam - Ảnh: T.T.D.

1g sáng, một nhóm thanh niên gồm hai nữ, một nam nhảy nhót trước camera điện thoại đang được phát live (trực tiếp) cho hơn 6.500 người xem.

Bất ngờ, cô gái tên Trang có khuôn mặt trẻ măng “rao” lớn: “Đủ 7.000 người coi là em show hàng, nhanh lên các anh ơi”. Chỉ ba phút sau, cô gái vừa cười cợt vừa lật ngược chiếc áo để lộ bộ ngực trước... 7.234 
người xem.

Đó là một trong số hàng trăm “cảnh nóng” trên mạng xã hội có chức năng truyền hình trực tiếp Bigo Live. Chỉ mới xuất hiện tại VN từ ngày 18-5 nhưng mạng xã hội này đã thu hút 1,5 triệu người Việt (độ tuổi từ 18-25) sử dụng và có đến 700.000 người trực tuyến mỗi ngày.

“Live” cảnh ăn chơi

0g20 sáng 6-6, chúng tôi truy cập vào một tài khoản đang phát live cuộc nhậu có cả nam và nữ trong một căn phòng kín. Người đàn ông cầm điện thoại xưng tên V., sống tại TP.HCM, cho biết đây là một cuộc “ăn kẹo”(ma túy tổng hợp).

Có gần 3.000 người theo dõi cuộc nhậu này kèm theo hàng trăm lời bình luận: “chơi kẹo màu luôn”, “dân chơi chính hiệu rồi”, “phang đi các anh”...

Sau vài phút, V. hướng camera quay chân dung của mình rồi sau đó quay cận cảnh vào miếng giấy trắng có khoảng chục viên nén màu hồng.

Tiếp đó, V. phát cho mỗi người một viên rồi nói: “Thay đồ đi em, thay đồ ra đây chơi”. Ít phút sau, căn phòng này tắt điện tối om, chỉ còn tiếng nhạc DJ sôi động và V. ngắt kết nối, ứng dụng thông báo đã có đến 15.502 người xem trực tiếp từ V..

0g30, nam thanh niên có tài khoản N.O. quay trực tiếp cảnh bản thân sờ mó những bộ phận nhạy cảm của người con gái nằm bên cạnh.

“Các anh muốn em show gì, em ở Con Cuông, Nghệ An anh ơi” - nam thanh niên trả lời trước hàng trăm bình luận “show đi, show đi”. Sau 10 phút 39 giây phát live cảnh khiêu dâm, có đến 17.414 người đã xem đoạn 
video này.

Tương tự, hai nữ sinh A. và Q. (sống tại Nông Cống, Thanh Hóa) liên tục lên mạng phát cảnh cả hai ăn mặc hở hang và uốn éo những tư thế khêu gợi trong tiếng nhạc DJ. Vừa nhún nhảy, cả hai vừa chia sẻ địa chỉ và trang Facebook của mình cho 23.332 người theo dõi trực tiếp lúc 2g sáng.

“Phơi” cả cuộc sống 
lên mạng

Bên cạnh những hình ảnh ăn chơi, khêu gợi, đời sống thường nhật cũng được giới trẻ phát trực tiếp và luôn luôn thu hút hàng trăm đến hàng ngàn người theo dõi.

Ngày 6-6, một cô gái đi xăm mình tại một tiệm xăm ở P.12, Q.Phú Nhuận (TP.HCM) nhưng có đến 15.285 người theo dõi quá trình xăm vùng ngực kéo dài hàng giờ đồng hồ này.

Còn L. (TP.HCM) ngủ quên trong lúc phát live nhưng cũng có 627 người xem trực tiếp giấc ngủ của cô gái này.

Tương tự, nhiều nhân viên văn phòng, nhân viên bán hàng cũng để chế độ live luôn cảnh làm việc từ sáng đến chiều. Thậm chí, có người còn live cảnh đánh răng, nấu ăn, thay áo quần, đi bar... của mình và người thân trong gia đình.

Mặc dù ứng dụng này không cho phép lưu lại video đã phát nhưng không ít người dùng đã sử dụng phần mềm quay, chụp lại màn hình điện thoại để tung hình ảnh nhạy cảm đã phát lên mạng.

PHẠM HỒNG PHƯỚC (chuyên gia công nghệ thông tin)

Thậm chí, người dùng còn lập ra nhóm kín “Săn gái đẹp live” trên Facebook với gần 17.000 thành viên trắng đêm chờ “show hàng” rồi lưu lại, chia sẻ hình ảnh, clip và “truy tìm” nhân thân của các cô gái đã “show”.

Sau khi phát hiện clip “nhạy cảm” mà mình đã phát live xuất hiện trên YouTube, nữ sinh Q. (Nông Cống, Thanh Hóa) cho biết rất hối hận vì lầm tưởng những hình ảnh đó chỉ phát một lần rồi thôi.

“Em chỉ chơi ứng dụng này cho vui, mang lại tiếng cười cho người xem thôi. Nhưng người ta quay lại rồi đăng lên mạng làm em lo sợ, không lường trước được hệ lụy” - Q. chia sẻ.

Anh Ngọc Lâm (21 tuổi, TP.HCM) cho biết sau một tuần sử dụng Bigo Live thì anh đã xóa ứng dụng này khỏi điện thoại bởi nó như là một chất "gây nghiện".

"Tôi thấy 80% người phát live là nữ và những người nữ xinh thì có hàng ngàn người xem nhưng những điều họ chia sẻ thì toàn là mục đích mua vui. Ban đêm là lúc giới trẻ thể hiện cái xấu của mình, do không ai biết ai nên những điều dung tục cứ xuất hiện đầy rẫy, với nhiều người thì đó lại là sở thích" - Lâm chia sẻ.

Tuyển "mồi nhử"

Đã đặt văn phòng đại diện tại Q.1 (TP.HCM) từ ngày 18-5 nhưng ông Ethan Van - giám đốc tiếp thị Bigo Live ở VN (trụ sở chính tại Singapore) - cho biết phía công ty chưa đăng ký hoạt động tại VN.

“Chúng tôi đang hợp tác với một công ty luật để đăng ký hoạt động chính thức tại VN trong thời gian sớm nhất” - ông Ethan Van nói.

Tuy vậy, theo tìm hiểu của chúng tôi, công ty này đã tuyển dụng, ký hàng trăm hợp đồng với các nữ sinh VN để làm “mồi nhử”, sử dụng mạng xã hội này ít nhất 40 giờ mỗi tháng với mức lương tối thiểu là 3,2 triệu đồng.

Trước những tác động tiêu cực dành cho người dùng VN, ông Ethan Van cho biết phía công ty xin nhận trách nhiệm và cá nhân vị giám đốc này cũng rất buồn.

Theo ông Ethan Van, phía công ty đã sớm nhận ra nguy cơ ảnh hưởng đến cộng đồng nên đã siết chặt quản lý những tài khoản vi phạm bằng nhiều hình thức.

Cụ thể, công ty đã thiết lập hai nhóm giám sát người dùng đặt tại VN, Singapore và đã khóa hơn 700 tài khoản vi phạm thuần phong mỹ tục VN.

“Có một thực tế giới trẻ VN bây giờ muốn nổi tiếng bằng mọi cách, họ tạo nên những xìcăngđan khi họ sử dụng mạng xã hội.

Nhưng chúng tôi có đội ngũ giám sát 24/24 giờ nên khi người dùng phát hình sex thì chúng tôi có những cảnh báo, nếu người dùng tiếp tục thì chúng tôi sẽ khóa tài khoản ngay” - ông Ethan Van nói.

Ông Ethan Van cho biết thêm hiện nay tại châu Á có 7 triệu người dùng Bigo Live, riêng tại VN thì phía công ty này đang hợp tác cùng một trường đại học tại TP.HCM để triển khai ứng dụng dạy học trực tuyến.

“Phơi mình” trên Bigo Live - Ảnh 5.

Cô gái thách đố đủ 7.000 người xem sẽ “show hàng” trực tiếp - Ảnh: N.H. cắt từ clip


Phải cẩn trọng

Do video có tác động và ảnh hưởng mạnh hơn các loại phương cách giao tiếp khác, việc chia sẻ video - nhất là trực tiếp - càng cần phải cẩn trọng hơn. Không phải bất cứ cái gì cũng có thể chia sẻ công khai cho mọi người, đặc biệt là những thứ mang tính riêng tư cao.

Khác với video call như Skype chỉ giao tiếp giữa hai cá nhân hay trong nhóm, Live stream khi ở chế độ công cộng như Bigo Live sẽ trình chiếu cho cả thế giới mạng cùng xem. Việc chia sẻ những thứ riêng tư lên mạng đều cần có ý thức cẩn trọng và có trách nhiệm.

Trước hết là để bảo vệ chính bạn khỏi những rắc rối sau đó có thể xảy đến. Riêng với Live stream, do những đặc thù của nó, bạn càng cần phải làm chủ được nó. Và cuối cùng, không phải bất cứ cái gì bạn đang làm hay đang nhìn thấy cũng đều có thể chia sẻ công khai trên các mạng xã hội.

PHẠM HỒNG PHƯỚC (chuyên gia công nghệ thông tin)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại