PCT tỉnh Hậu Giang không thuộc diện dùng xe biển xanh đưa đón

Thành Công (TH) |

Báo giới trong nước cho hay, chiếu theo các quy định thì trường hợp của Phó Chủ tịch Trịnh Xuân Thanh không thuộc diện sử dụng xe biển xanh đưa đón.

Hôm nay (12/6), ông Trần Đức Thắng (Cục trưởng Quản lý Công sản - Bộ Tài chính) thông tin trên một tờ báo trong nước, theo quyết định 32/2015 thì chỉ có cấp Phó Chủ tịch của thành phố Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là thuộc diện chế độ xe biển xanh đưa đón từ nhà đến nơi làm việc.

Còn ở các địa phương khác, thì chỉ khi đi công tác, Phó Chủ tịch tỉnh mới được xe biển xanh đưa đón.

Một số luật sư cũng cho rằng, theo quy định thì Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh không thuộc diện sử dụng xe ô tô biển xanh đưa đón.

Trong một diễn biến khác, mới đây nhất, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã có văn bản yêu cầu Bộ Công an, Bộ Công thương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin ông Trịnh Xuân Thanh (Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang) sử dụng xe cá nhân gắn biển xanh.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu báo cáo Thủ tướng Chính phủ về sự việc này trước 
ngày 25/6.

Bình luận trên tờ Vietnamnet, ông Lê Như Tiến (Phó chủ nhiệm Ủy ban Thanh thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội) cho rằng, đây là sự việc "gắn mác công vào xe tư" và thể hiện sự lập lờ đổi biển trắng thành biển xanh.

"Là lãnh đạo tỉnh, lẽ ra anh phải gương mẫu chấp hành quy định của nhà nước nhưng đây anh lại tỏ vẻ ngông nghênh, "chơi sang"", nguồn trên dẫn lời ông Như Tiến.

Sau khi sự việc Phó Chủ tịch đi xe Lexus gây xôn xao dư luận, ngày 9/6, Văn phòng Trung ương Đảng có công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu kiểm tra, xem xét, kết luận những nội dung liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh. 

Trả lời báo giới sau khi có chỉ đạo của Tổng Bí thư, ông Thanh cho hay: "Giờ đã có chỉ đạo của Tổng Bí thư, tôi không dám phát biểu thêm gì. Hãy để các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ. Tôi chấp hành chỉ đạo của cấp trên".

Trước đó, ông Trịnh Xuân Thanh dùng xe Lexus màu đen, gắn biển xanh 95A-0699 để đi lại làm việc gây xôn xao. Theo giấy đăng ký thì chủ nhân chiếc xe là ông Nguyễn Đặng Toàn (hộ khẩu ở số 50 Lương Ngọc Quyến, Hàng Buồm, Hà Nội). Biển số gốc của xe là 29A-790.93, được PC67 Công an Hà Nội cấp biển số lần đầu vào ngày 24/5/2013.

PCT tỉnh Hậu Giang không thuộc diện dùng xe biển xanh đưa đón - Ảnh 1.

Ông Trịnh Xuân Thanh. Ảnh: Báo Hậu Giang

Ông Thanh nói rằng, đây là xe đi mượn của ông Toàn - là người bà con bên vợ và xe mang từ Hà Nội vào Hậu Giang phục vụ việc đi lại.

Sau đó, được biết, ông Nguyễn Đặng Toàn đã có đơn xin làm lái xe cho Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang.

"Tôi nói với Toàn, chú cho anh mượn xe thì vào Hậu Giang làm tài xế cho anh luôn và được Toàn đồng ý", tờ Zing.vn thuật lại lời ông Thanh.

Sau khi xảy ra lùm xùm quanh chiếc xe, ông Trịnh Xuân Thanh đã trả lại biển số xanh cho Công an tỉnh Hậu Giang. Phía công an tỉnh khẳng định, biển số xanh này chỉ cho mượn gắn tạm chứ không phải cấp.

Đại tá Võ Chí Thanh, Trưởng phòng PC67 công an Hậu Giang trên tờ Zing.vn đã bác bỏ cụm từ "cấp biển số xanh" cho xe Lexus mà Phó Chủ tịch Trịnh Xuân Thanh đi. Ông khẳng định, biển số xanh 95A-0699 là biển số tồn kho và chưa từng được cấp cho xe nào.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại