'Ám ảnh' với video thực tế ảo mô phỏng bên trong phổi của bệnh nhân nhiễm COVID-19

Bảo Nam |

Một bác sĩ phẫu thuật đã tạo ra mô hình thực tế ảo (VR) của phổi người nhiễm coronavirus mới từ các dữ liệu thực tế.

Theo các báo cáo, người nhiễm coronavirus mới (COVID-19) có các triệu chứng chính là sốt, ho và có đờm. Và dựa vào các dữ liệu thực tế và công nghệ đồ họa máy tính ba chiều, mới đây, các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học George Washington đã sử dụng công nghệ thực tế ảo để tìm hiểu những tổn hại trên cơ thể do virus corona mới gây ra.

Trong video mô phỏng, bạn có thể thấy các mô phổi khỏe mạnh màu xanh lam và mô phổi bị nhiễm virus có màu vàng.

Video VR minh họa phổi người nhiễm Covid-19.

"Có một sự tương phản rõ rệt như vậy giữa mô phổi bất thường (bị nhiễm virus) và mô phổi liền kề khỏe mạnh hơn", tiến sĩ Keith Mortman, trưởng khoa phẫu thuật lồng ngực tại bệnh viện này cho biết. "Và đó là một sự tương phản đến nỗi bạn không cần chứng chỉ bác sĩ đa khoa để hiểu những hình ảnh này... Tổn thương do virus gây ra mà chúng ta thấy không bị cô lập với bất kỳ phần nào khác của phổi. Đây là tổn thương nghiêm trọng cho cả hai lá phổi."

Mô hình thực tế ảo nói trên được đồng phát triển bởi tiến sĩ Keith Mortman và Surgical Theater, phần mềm của một công ty VR về y tế. Trước đây, bác sĩ Mortman đã sử dụng phần mềm này để cố gắng hình dung các khối u bằng dữ liệu từ bệnh nhân.

Ám ảnh với video thực tế ảo mô phỏng bên trong phổi của bệnh nhân nhiễm COVID-19 - Ảnh 2.

Phổi của bệnh nhân. Vùng màu xanh mờ là phổi bình thường và vùng bị nhiễm bệnh được vẽ màu vàng.

Ám ảnh với video thực tế ảo mô phỏng bên trong phổi của bệnh nhân nhiễm COVID-19 - Ảnh 3.

Khu vực chấn thương mở rộng ra ngoài tới vô số các nhánh của phế quản.

Ám ảnh với video thực tế ảo mô phỏng bên trong phổi của bệnh nhân nhiễm COVID-19 - Ảnh 4.

Mô hình VR này được tạo ra dựa trên dữ liệu thực tế như quét CT bệnh nhân.

Ám ảnh với video thực tế ảo mô phỏng bên trong phổi của bệnh nhân nhiễm COVID-19 - Ảnh 5.

Vì là mô hình VR, nên có thể quan sát phổi từ bên trong phế quản.

Ám ảnh với video thực tế ảo mô phỏng bên trong phổi của bệnh nhân nhiễm COVID-19 - Ảnh 6.

Bạn có thể thấy rõ rằng toàn bộ phổi đã bị phá hủy bởi COVID-19, chứ không chỉ một phần.

"Khi chúng tôi hình dung phổi của bệnh nhân COVID-19 bằng phần mềm, chúng tôi thấy rằng phổi cho thấy các tổn thương nhanh và tiến triển, đòi hỏi mức độ điều trị cao hơn cả máy thở", Mortman nói. "Sau đó, bệnh nhân được điều trị bằng máy tạo oxy hóa qua màng ngoài cơ thể (ECMO) để đưa máu trong tĩnh mạch ra khỏi cơ thể, loại bỏ carbon dioxide, đồng thời bổ sung oxy và trả lại các tế bào hồng cầu cho cơ thể".

Mortman cũng cho biết ông đặc biệt lo ngại về khả năng tổn thương phổi lâu dài đối với những người sống sót sau khi nhiễm COVID-19.

Tham khảo Cnet

Ám ảnh với video thực tế ảo mô phỏng bên trong phổi của bệnh nhân nhiễm COVID-19 - Ảnh 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại