Phó tổng giám đốc 9X rút khỏi danh sách tự ứng cử HĐND tỉnh Đắk Lắk

Vũ Long |

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Phó tổng giám đốc 9X của một doanh nghiệp xây dựng xin rút khỏi danh sách tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk.

Toàn cảnh hội nghị hiệp thương lần thứ 2

Toàn cảnh hội nghị hiệp thương lần thứ 2

Ngày 18/3, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thoả thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh này khoá X (nhiệm kỳ 2021- 2026).

Theo đó, hầu hết người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ở tỉnh Đắk Lắk đều được cử tri (nơi công tác) tin tưởng, tín nhiệm, có phẩm chất chất chính trị, trình độ, năng lực, có sự liên hệ mật thiết với nhân dân.

Tại hội nghị hiệp thương lần này, các đại biểu đã thống nhất lập danh sách sơ bộ 12 người của địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội và 138 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk. Trên cơ sở kết quả trên, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk sẽ lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú (từ ngày 21/3 đến 6/4).

Nhiệm kỳ 2021-2026, Đắk Lắk được trung ương phân bổ 9 đại biểu Quốc hội (trong đó, 5 đại biểu người địa phương, 4 đại biểu do trung ương giới thiệu) và 75 đại biểu HĐND tỉnh.

Cũng tại hội nghị hiệp thương chiều nay, anh Phạm Trí Minh (28 tuổi), Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và thực phẩm Đắk Lắk xin rút tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk.

Lãnh đạo Phòng Xây dựng chính quyền (Sở Nội vụ Đắk Lắk) cho biết, theo quy định người tự ứng cử và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk phải ở địa phương. Trong khi, anh Phạm Trí Minh chỉ đăng ký tạm trú tại xã Cư Êbua, TP Buôn Ma Thuột (nơi đặt trụ sở công ty), hộ khẩu thường trú tại huyện Krông Nô (Đắk Nông).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại