*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Không chỉ gây ấn tượng bởi những mái ngói đỏ san sát, làng chài hơn 400 năm tuổi này còn lưu giữ nhiều nét sinh hoạt, kiến trúc và nghề truyền thống đặc trưng của cư dân miền biển.
Trên mỗi chiếc xe bán tải chở những trái sầu riêng diễu hành ở Đắk Lắk đã gây ấn tượng cho người dân và du khách. Qua đó, thể hiện niềm tự hào về nông sản được làm nên từ công sức, mồ hôi của người nông dân.
Đoàn kiểm tra, giám sát số 235 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung kiểm tra công tác cán bộ tại Đắk Lắk, từ phân cấp quản lý, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển đến đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với cán bộ.
Công an tỉnh Đắk Lắk xác định giáo viên N.H.L. liên quan trực tiếp đến vụ chị L.T.M.D. mất tích, nghi đã sát hại nạn nhân do mâu thuẫn, ghen tuông rồi chôn thi thể tại rẫy cách hiện trường khoảng 20km.
Sau 6 ngày nam du khách Trung Quốc 27 tuổi bị sóng biển cuốn mất tích, cha mẹ anh từ Trung Quốc đến Đắk Lắk tìm con.
Chủ nuôi đứng bất lực nhìn 6-7 tấn ốc hương bị sóng đánh trôi, trong khi hàng trăm người đổ xô ra biển vớt.
Công an xã Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) đang điều tra vụ người đàn ông bị người khác dùng chân đạp ngã khi đang đi xe máy trên Tỉnh lộ 9, đoạn qua địa bàn.
Đắk Lắk đã xử lý thí sinh dùng điện thoại gian lận trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Sở Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng.
Từ loại cây từng được xem là “xóa đói giảm nghèo”, sầu riêng đã trở thành ngành hàng xuất khẩu (XK) tỷ đô của Việt Nam, liên tục lập kỷ lục tại thị trường Trung Quốc mấy năm qua. Với sự phát triển quá nóng của ngành hàng này, nhiều bất cập trong quản lý và cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, pháp lý doanh nghiệp đã dần lộ ra, bị Công an điều tra, xử lý. Đã đến lúc cần lập lại trật tự để ngành hàng tỷ đô phát triển ổn định, bền vững.
Bị hại trong vụ "bị đánh đến thân tàn ma dại, thương tích 0%" được người thân đưa đến TAND Khu vực 12 - Đắk Lắk bằng xe cứu thương, nằm trên cáng.
Nguyên hiệu trưởng một trường phổ thông dân tộc nội trú ở Đắk Lắk dựng nhà trên đất được giao cho nhà trường quản lý và chiếm dụng gần 500m² suốt nhiều năm.
Sau mỗi kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều phản ánh về nghi vấn gian lận xuất hiện trên mạng xã hội hoặc được gửi đến cơ quan chức năng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia khảo thí, tố giác chỉ là căn cứ để mở đầu quá trình xác minh, không phải bằng chứng để kết luận vi phạm. Khi buổi thi đã kết thúc, hiện trường không còn và phòng thi không có camera giám sát, việc làm rõ đúng - sai trở thành thách thức lớn đối với cơ quan quản lý.