Phó Thủ tướng Nga: Tàu ngầm Borei xuyên thủng mọi lá chắn tên lửa

Nhật Minh |

"Bất kể ở đại dương nào, nếu kẻ địch tìm cách ghì chặt chúng ta thì Borei sẽ chọc thủng hàng rào phòng ngự (của chúng)" - ông Rogozin nhấn mạnh.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Russian Channel One nhân dịp lễ kỷ niệm Ngày Hải quân Nga (31/7), Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin khẳng định:

Các tàu ngầm hạt nhân lớp Borei có khả năng xuyên thủng bất cứ hệ thống phòng thủ tên lửa nào, nhờ vào vũ khí tiên tiến mà chúng mang theo.

Cụ thể ở đây là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Bulava (NATO định danh: SS-N-30), với tầm bắn hơn 8.000km.

"Những tên lửa này sẽ là sự đáp trả thích đáng trước bất cứ hệ thống phòng thủ nào. Bất kể ở đại dương nào, nếu kẻ địch tìm cách ghì chặt chúng ta thì Borei sẽ chọc thủng hàng rào phòng ngự (của chúng)" - ông Rogozin nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Nga: Tàu ngầm Borei xuyên thủng mọi lá chắn tên lửa - Ảnh 1.

Tàu ngầm Yuri Dolgoruky (lớp Borei) trong một buổi lễ kỷ niệm của Hải quân Nga.

Hải quân Nga có kế hoạch vận hành tổng cộng 8 tàu ngầm lớp này vào năm 2020. Các tàu ngầm lớp Borei sẽ trở thành trụ cột trong lực lượng hạt nhân răn đe trên biển của Nga.

Bên cạnh đó, cũng theo ông Rogozin, Nga không sử dụng phụ tùng của nước ngoài khi chế tạo các tàu ngầm hạt nhân chiến lược.

"Chúng tôi không sử dụng phụ tùng nước ngoài cho các lực lượng hạt nhân chiến lược" - ông Rogozin nói, đồng thời cho biết thêm rằng hơn 2.000 công ty của Nga đã chung sức chế tạo các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo này.

Khoảnh khắc tên lửa Bulava được phóng đi từ tàu ngầm Yuri Dolgoruky

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại