Phó thủ tướng Nga phẫn nộ đòi mạnh tay trả đũa Romania chặn đường bay

HL |

Bộ Ngoại giao Nga đã đưa ra tuyên bố phản đối mạnh mẽ việc Romania ngày 28.7 chặn máy bay chở Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin đi vào không phận nước này.

Theo Tân Hoa Xã, trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho hay: "Sự cố này được coi là một sự khiêu khích có chủ ý, gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ song phương". Bộ Ngoại giao yêu cầu các nhà chức trách Romania tiến hành điều tra kỹ lưỡng và đưa ra lời giải thích.

Trước đó, ngày 28.7, giới chức Romania đã chối cho máy bay Nga từ Mátxcơva tới thủ đô Chisinau, Moldova đi vào không phận nước này. Nguyên nhân được đưa ra là do trên máy bay có một hành khách nằm trong "danh sách đen".

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cùng đoàn tùy tùng nằm trong tổng số hơn 160 hành khách, đang trên đường tới Moldova để hội đàm với Tổng thống Igor Dodon.

Ông Dmitry Rogozin là một trong số những quan chức cao cấp của Nga nằm trong danh sách những cá nhân bị áp dụng lệnh trừng phạt của Liên minh Châu Âu về vấn đề Nga sáp nhập Crimea và xung đột Ukraina.

Theo Tass, các chuyến bay từ Mátxcơva đến Chisinau, các hãng hàng không Nga phải đi tuyến đường vòng qua lãnh thổ Belarus, Ba Lan, Slovakia, Hungary và Romania sau khi Ukraina đóng không phận với Nga.

Trong sự cố ngày 28.7, máy bay chở ông Dmitry Rogozin đã buộc phải hạ cánh tại thủ đô Minsk, Belarus. Theo ông Dmitry Rogozin chia sẻ trên Twitter việc cấm nhập cảnh của Romania gây nguy hiểm cho tính mạng các hành khách trên chuyến bay. Theo hãng tin Tass, Phó Thủ tướng Nga đề nghị có biện pháp trả đũa việc Romania chặn không phận, làm gián đoạn chuyến thăm Moldova của ông.

Romania hiện là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại