Triều Tiên tuyên bố thử thành công lần 2 tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14

Hải Võ |

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA sáng nay (29/7) xác nhận vụ thử tên lửa được tiến hành vào tối qua.

KCNA thông báo, CHDCND Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm thành công lần thứ 2 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mang tên Hwasong-14.

Bộ quốc phòng Mỹ ngày 28/7 cũng cho biết tên lửa mà Bình Nhưỡng thử nghiệm có khả năng là một ICBM, được phóng từ cơ sở quân sự Mupyong-ni ở phía Bắc Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi vụ thử của Triều Tiên "chỉ là hành động liều lĩnh và nguy hiểm mới nhất". Ông tuyên bố Mỹ "sẽ làm mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh đất nước và các đồng minh trong khu vực".

Sau khi quân đội Hàn Quốc và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe xác nhận thông tin Triều Tiên thử tên lửa, chính phủ hai nước tại Seoul và Tokyo đã triệu tập ngay các cuộc họp thảo luận vấn đề an ninh quốc gia.

Đáp trả hành động của Bình Nhưỡng, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ra lệnh lập tức thảo luận với phía Mỹ về phương án củng cố khả năng kiềm chế chiến lược của Seoul đối với Bình Nhưỡng, bao gồm việc đẩy nhanh triển khai 4 xe phóng còn lại trong kế hoạch bố trí Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc.

Trước đó ngày 4/7, Bình Nhưỡng cũng tuyên bố phóng thử thành công tên lửa Hwasong-14, có tầm bắn tới bang Alaska của Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại