Phát hiện máy bay do thám Mỹ "sục sạo" gần căn cứ Nga ở Syria

Song Minh |

Một máy bay do thám Mỹ bị phát hiện lùng sục gần căn cứ không quân và hải quân Nga ở Syria.

Hãng Interfax trích dẫn dữ liệu hàng không phương Tây cho biết chiếc máy bay do thám RC-135 bị phát hiện gần căn cứ không quân Hmeimim và căn cứ hải quân Tartus của Nga ở Syria.

Máy bay Mỹ đã bay qua vùng biển quốc tế ở Đông Địa Trung Hải, dọc bờ biển Syria trong hơn 2 giờ, cách các căn cứ Nga khoảng 60km và bay ở độ cao 9.600m.

Hôm 4.1, máy bay tuần thám P-8A Poseidon của Mỹ cũng thực hiện một chuyến bay do thám gần ở biển Syria, nơi đặt các căn cứ của Nga.

Mỹ đang có kế hoạch rút quân khỏi Syria, nhưng chưa có thời hạn cụ thể. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói với TASS rằng, Nga không ảo tưởng về việc Mỹ rút quân khỏi Syria - điều sẽ mất nhiều thời gian.

“Những tín hiệu gây tranh cãi đang diễn ra, bao gồm cả lịch trình rút quân và hậu quả của các bước đi tương ứng trong khu vực” - ông Ryabkov nói. Ông lưu ý rằng Bộ Ngoại giao Nga đang “theo dõi sát tiến trình”, đồng thời tiếp tục khẳng định “việc Mỹ ở lại lãnh thổ Syria là bất hợp pháp trong mọi trường hợp”.

Ông Ryabkov nhấn mạnh, Mỹ rút quân khỏi Syria càng sớm, khu vực này sẽ càng sớm an toàn và yên ổn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại