Phát hiện căn cứ bí mật của người ngoài hành tinh ở Himalaya?

Cẩm Mai |

Nhiều người nghi ngờ, hố đen nằm lưng chừng đèo Kongka La thuộc dãy núi Himalaya là căn cứ bí mật của người ngoài hành tinh.

Bạn đã bao giờ nghe nói đến căn cứ UFO trên đèo Kongka La (nằm giữa đường biên giới Ấn Độ và Trung Quốc) thuộc dãy núi Himalaya chưa? Từ lâu đã có tin đồn kèm theo hình ảnh hố đen bí ẩn như căn cứ bí mật của người ngoài hành tinh.

Chính phủ cả 2 nước đều cho rằng có người ngoài hành tinh sống ở đây. Khu vực này được 2 quốc gia canh gác nghiêm ngặt, không ai được phép đặt chân đến.

Google Maps đã từng phát hiện và bôi đen vị trí bị nghi là căn cứ UFO.

Thời tiết vùng núi Himalaya lạnh lẽo, khô hanh, không có mưa, không thích hợp cho con người sinh sống, nhưng lại có vẻ hợp với người ngoài hành tinh. Có lẽ vì thế họ chọn nơi đây làm nơi trú ẩn chăng?.

Một sự việc gần đây xảy ra với cuộc hành hương của một nhóm thầy tu đạo Hindu lên núi trong khu vực được mệnh danh là "Khu vực 51" của Ấn Độ và Trung Quốc.

Cuộc hành hương lên núi Kailash bỗng bị dừng lại giữa chừng khi các thầy tu thấy ánh sáng lạ trên bầu trời khu vực đèo Kongka La.

Phát hiện căn cứ bí mật của người ngoài hành tinh ở Himalaya? - Ảnh 1.

Đèo Kongka La.

Đoàn thầy tu không được phép đi qua khu vực cấm có hàng rào bao quanh và lính gác nghiêm ngặt 24/7 nên họ đành quay trở lại.

Chỉ cảnh sát vùng biên có vũ trang của Ấn Độ và Trung Quốc mới được phép vào khu vực cấm, còn lại không ai, không có cái gì có thể lọt qua, kể cả máy bay không người lái.

Ngoài yếu tố khí hậu, địa hình cũng là một yếu tố khiến người ngoài hành tinh chọn đặt căn cứ ở đây.

Vỏ Trái Đất ở đây dày gấp đôi những nơi khác, sâu và vững chắc rất thích hợp để đặt căn cứ ngầm. Đĩa kiến tạo Ấn Độ và Euresia ở đây tạo thành đĩa kiến tạo khác gọi là "Đĩa kiến tạo hội tụ vùng biên".

Người dân địa phương phải sống xa khu vực cấm trong vòng bán kính 40km. Họ cũng nghi rằng chính phủ 2 nước che giấu người ngoài hành tinh.

Những bằng chứng đáng nghi ngờ về người ngoài hành tinh

1. Người sắt khổng lồ có thật

Năm nhà khoa học đi đến Himachal Pradesh nằm ở phía nam Ladakh, đã nhìn thấy robot lai người. Họ thề rằng đã thấy robot như người sắt khổng lồ đứng sừng sững trước mặt cho họ chụp ảnh, rồi bay lên trời biến mất.

2. Các nhân chứng nói về UFO

Khu vực này là "vùng cấm" nhưng một số lính gác có vũ trang tại đây đã nhìn thấy ánh sáng lạ từ những vật thể giống hình các loại máy bay.

Một nhóm người đã cho máy bay không người lái bám theo UFO nhưng không được. UFO bay biến mất, còn máy bay không người lái không thể bay cao để bám theo.

Một nhóm người khác dùng máy dò radar và kim loại mà không thể phát hiện được máy bay bay trên hồ Pangong.

Các thiết bị hiện đại của con người, như máy dò radar, máy dò kim loại và máy phân tích quang phổ... mang đến đây đều bị vô hiệu hóa.

3. UFO thoắt ẩn thoắt hiện trong không gian

Chắc bạn sẽ đặt ra câu hỏi: Tại sao chúng ta không chụp ảnh máy bay của người ngoài hành tinh bằng vệ tinh riêng?

Thực ra không dễ gì chụp được ảnh bởi người ngoài hành tinh sở hữu công nghệ cao, có thể điều khiển lực hút Trái Đất.

Phát hiện căn cứ bí mật của người ngoài hành tinh ở Himalaya? - Ảnh 2.

Hình ảnh cho thấy mạng lưới lực hút Trái Đất trong vùng cấm.

Máy bay của họ có thể thâm nhập qua một số điểm trên mạng lưới kinh tuyến và vĩ tuyến mà chúng ta không thể phát hiện ra dù có dùng thiết bị hiện đại đến mấy.

Do đó, hố đen tại đèo hẻo lánh ở Himalaya vẫn còn là bí ẩn mà chúng ta chưa được biết rõ.

Nguồn: Real Unexplained Mysteries, Facts Legend

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại