Phát hiện 50 tàu Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Nhật Bản

Tuấn Anh |

Giới chức Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết trong năm nay, tính đến hết tháng 7-2018, đã phát hiện 50 tàu tuần tra của Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Nhật Bản gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.

Theo Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản, việc phát hiện tàu tuần tra của Trung Quốc xuất hiện như vậy bắt đầu từ năm 2012, khi Chính phủ Nhật Bản mua lại một số đảo trong quần đảo Senkaku từ một chủ sở hữu tư nhân.

Tính cả năm 2017 đã có 108 tàu tuần tra Trung Quốc đi vào vùng biển này trong tổng cộng là 29 ngày.

Giới chức Lực lượng Bảo vệ bờ biển cho biết nếu xảy ra thêm những vụ việc như vậy thì họ sẽ tiếp tục yêu cầu những tàu này ngay lập tức phải rời khỏi lãnh hải Nhật Bản và có hành động cứng rắn phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như trong nước.

Nhật Bản kiểm soát quần đảo Senkaku và duy trì quan điểm rằng đây là phần lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo này và gọi là Điếu Ngư.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại