Phạt 30 triệu đồng do trốn khai báo y tế

M.Hiền |

Ngày 23/9, Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã xử phạt 30 triệu đồng đối với 6 trường hợp trốn tránh khai báo y tế.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 21/9, tổ công tác tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, ở đầu đường 100 thuộc địa phận xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên đã phát hiện 6 trường hợp gồm Phùng Quang L.(SN 2000), Vũ Văn C. (SN 1997), Lâm Quốc K. (SN 2000), Phùng Văn H.(SN 1996), Nguyễn Chiên C. (SN 2002), Phùng Văn Đ. (SN 2000) đều ở phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên đi trên 1 chiếc xe ôtô hướng từ TP Hà Nội về gần đến đầu đường 100.

Sau đó, 6 trường hợp này đã đi bộ sang đường, đi ngược chiều đường để qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 về nhà, nhằm trốn tránh khai báo y tế. Khi đi qua chốt khoảng 50m, chuẩn bị lên xe taxi đỗ gần đó thì bị lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt phát hiện, lập biên bản.

Tại cơ quan Công an, các trường hợp trên khai nhận đã thuê xe đi từ phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội về tỉnh Vĩnh Phúc. Khi đến chốt kiểm soát dịch đã cố tình đi bộ qua chốt nhằm trốn tránh khai báo y tế.

Tiếp đó, khoảng 2h10 ngày 22/9, Nguyễn Văn Thắng (SN 1982), ở xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương điều khiển xe môtô BKS 88F6-0125 chạy hướng Hà Nội - Vĩnh Phúc. Khi đến chốt kiểm soát dịch thuộc cầu Xuân Phương, phường Phúc Thắng, TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc) tổ công tác yêu cầu Nguyễn Văn Thắng dừng xe để kiểm tra giấy tờ liên quan khi qua chốt kiểm soát dịch.

Nguyễn Văn Thắng đã không chấp hành mà lái xe đi qua chốt. Sau đó, Công an phường Phúc Thắng đã tham mưu Chủ tịch UBND phường ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 triệu đồng đối với Nguyễn Văn Thắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại