Đâm bạn trọng thương vì... đòi nhậu tiếp

Hoài Thu |

Tiệc nhậu của 3 người bạn bỗng chốc trở thành cuộc... tương tàn huynh đệ khi vợ chủ nhà trở về và một người bị đâm trọng thương sau khi yêu cầu tiếp tục cung cấp bia bất thành.

Nguyễn Duy Thanh tại Tòa.

Nguyễn Duy Thanh tại Tòa.

Ngày 23/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Nguyễn Duy Thanh(SN 1988, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) 12 năm tù về tội “Giết người”.

Tại Tòa, Thanh khai nhận, vào chiều 6/12/2020, tranh thủ lúc vợ anh Nguyễn Thương (SN 1979, khu chung cư Phước Lý, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đi vắng, Thanh cùng Hoàng Minh Thắng (SN 1985, trú quận Liên Chiểu) kéo đến nhà anh Thương để nhậu nhẹt, chém gió.

Đến 19h cùng ngày, vợ của anh Thương trở về khiến cả nhóm buộc phải dời bàn nhậu xuống khu vực dưới chung cư. Lúc này, Thắng yêu cầu anh Thương còn bia thì đem xuống nhậu tiếp nhưng anh Thương ngại vợ cằn nhằn nên tỏ ý thoái thác.

Cho rằng bạn "ngăn nhậu", Thắng bực tức đánh vào mặt Thương làm anh này choáng váng. Thắng còn nắm lấy cổ áo của chị Linh, vợ anh Thương đẩy mạnh khi chị chạy đến can ngăn.

Riêng Thanh, khi thấy Thắng xô xát với hai vợ chồng anh Thương liền cầm con dao dài khoảng 20 cm từ trong bếp ra mục đích hù dọa, ngăn cản hành vi nóng nảy, đánh bạn của Thắng. Trong lúc ngăn cản, giằng co, Thanh bị té ngã, Thắng liền xông tới không ngờ mất đà chúi người về phía trước.

Sẵn con dao đang cầm trên tay phải, Thanh bật dậy đâm liên tiếp 2 nhát từ trên xuống khiến Thắng trọng thương vùng lưng bên trái, bất tỉnh ngay tại hiện trường.

Sau khi gây án, Thanh bỏ trốn, còn Thắng được vợ chồng Thương cùng cư dân đưa đi cấp cứu nên kịp giữ được tính mạng. Đến ngày 9/12/2020, Thanh đến cơ quan Công an đầu thú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại