Xách 2.000 viên ma túy và 3,3kg nhựa thuốc phiện để lấy 10 triệu

Nguyễn Song |

Giả vờ đang vội đưa vợ con đi khám, Mùa A Giàng đã vận chuyển 2.000 viên ma túy tổng hợp và 3,3kg nhựa thuốc phiện.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La và Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, đơn vị này mới phá thành công chuyên án 615G, bắt một đối tượng vận chuyển 2.000 viên ma túy tổng hợp và 3,3kg nhựa thuốc phiện.

Ngày 18/6, tại Quốc lộ 43 thuộc địa phận bản Thái Hưng, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, cơ quan công an đã bắt được đối tượng Mùa A Giàng, sinh năm 1980, trú tại bản Pu Nhan, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Mặc dù đã đánh lạc hướng cơ quan chức năng bằng thủ đoạn giả vờ đưa vợ và con nhỏ 2 tháng tuổi đi khám, nhưng Mùa A Giàng vẫn không thoát khỏi "mắt thần" của các cán bộ đồn biên phòng.

Đối tượng Mùa A Giàng (Ảnh: Báo tài nguyên và môi trường)
Đối tượng Mùa A Giàng (Ảnh: Báo tài nguyên và môi trường)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua theo dõi chặt chẽ đối tượng, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vạch trần âm mưu, thủ đoạn phạm tội của Mùa A Giàng.

Tại cơ quan Công an, Mùa A Giàng khai nhận được thuê vận chuyển số ma túy trên cho một người mang quốc tịch Lào từ khu vực biên giới ra thị trấn Nông trường Mộc Châu để giao cho một đối tượng khác không rõ tên và địa chỉ.

Sau khi vận chuyển số ma túy và thuốc phiện trót lọt từ biên giới Việt - Lào vào nội địa Mùa A Giàng sẽ được trả tiền công là 10 triệu đồng.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại