Ăn trộm không thành, khống chế cô giáo mầm non đòi hiếp dâm

Hoàng Hải |

Vào nhà cô giáo mầm non để ăn trộm nhưng không lấy được tiền, thấy chủ nhà chỉ có một mình, Lý Phúc Khé liền nảy sinh ý định hiếp dâm nạn nhân

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Đường cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Phúc Khé (SN 1993, trú tại bản 46, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 21h30 ngày 8/6, Lý Phúc Khé đã đột nhập vào nhà chị Phạm Thị Thu (trú tại huyện Tam Đường) để trộm cắp tài sản.

Khi Khé đột nhập vào nhà chị Thu thì bị phát hiện. Ngay lập tức, đối tượng đã dùng dao khống chế và yêu cầu chủ nhà phải giao nộp 2 triệu đồng.

Chị Thu nói không có tiền nhưng Khé không tin và yêu cầu chị này lục tiền trong tủ nhưng không tìm thấy.

Sợ Khé làm liều, chị Thu nói với đối tượng là tiền để trong tài khoản, nếu cần thì sẽ điện cho người nhà mang lên. Hiện tài sản trong nhà chỉ có máy tính xách tay, điện thoại di động và một chiếc tivi nếu lấy được đồ gì thì cứ lấy.

Đối tượng Khé không đồng ý và nói chỉ cần tiền, vì những đồ trên nếu tiêu thụ sẽ bị lộ.

Ôm nạn nhân khống chế, dục vọng trong người Khé nổi lên, đối tượng dùng dao khống chế và ép nạn nhân vào buồng để quan hệ tình dục, nếu không sẽ giết chết.

Nhân lúc đối tượng Khé mất cảnh giác, chị Thu đã vùng dậy xô đẩy hắn khiến con dao văng ra ngoài rồi bỏ chạy.

Nghe tiếng hô hoán thất thanh của cô giáo mầm non, nhiều người hàng xóm đã chạy sang, nhưng lúc này, đối tượng đã trốn thoát khỏi hiện trường.

Con dao đối tượng Lý Phúc Khé dùng để uy hiếp nạn nhân (ảnh cơ quan công an cung cấp)

Con dao đối tượng Lý Phúc Khé dùng để uy hiếp nạn nhân (ảnh cơ quan công an cung cấp)

Ngay trong đêm, nạn nhân đến trụ sở công an để trình báo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Đường đã nhanh chóng xác định Lý Phúc Khé là đối tượng nghi can số 1 và tiến hành bắt giữ ngay sau đó.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trao đổi với PV, Thượng úy Nguyễn Thành Phong - Đội phó đội CSHS Công an huyện Tam Đường cho biết: “Ban đầu đối tượng Khé chỉ ý định đột nhập vào nhà chị Thu để trộm tài sản.

Nhưng khi vào nhà chị Thu, đối tượng thấy con dao để ở trong bếp nên đã lấy làm hung khí khống chế nạn nhân.

Thấy nạn nhân là phụ nữ chân yếu tay mềm, trong nhà lại không có người đàn ông vì chồng chị Thu đi công tác nên đối tượng đã nổi máu tà dâm. Tuy nhiên, đối tượng Khé chưa thực hiện được hành vi hãm hiếp nạn nhân, thượng úy Phong cho biết.

Thượng úy Phong cho biết thêm, Lý Phúc Khé khi bị bắt đã khai hắn đi ăn trộm để lấy tiền sửa chữa máy cày, máy bừa. Bởi thời điểm hiện tại ở địa bàn nơi Khé đang sinh sống đang vào vụ.

Hiện cơ quan công an huyện Tam Đường bắt tạm giam đối tượng Khé 4 tháng để phục vụ công tác điều tra từ ngày 12/6.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại