Xác định đối tượng chủ mưu giết người bằng dao phay

Khoảng 23 giờ ngày 15- 8- 2013, anh Trần Thế Anh, sinh năm 1989, ở thôn Rích Gạo, xã Phù Chẩn (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) bị một nhóm đối tượng đuổi đánh và dùng dao chém bị thương nặng và tử vong sau đó.

Khoảng 23 giờ ngày 15- 8- 2013, anh Trần Thế Anh, sinh năm 1989, ở thôn Rích Gạo, xã Phù Chẩn (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) bị một nhóm đối tượng đuổi đánh và dùng dao chém bị thương nặng và tử vong sau đó.

Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi và tài liệu thu thập được, lực lượng Công an nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nhiều đối tượng tham gia gây án, gây hoang mang quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Vụ án xảy ra vào ban đêm, không có nhân chứng trực tiếp, thông tin ban đầu sơ sài… vì vậy việc dựng lên những đối tượng nghi vấn gặp rất nhiều khó khăn. Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh) làm chủ công phối hợp với các đơn vị chức năng tập trung lực lượng điều tra, giải quyết.

Đối tượng Lê Nguyên Đạo

Xác minh về Trần Thế Anh, trinh sát biết được cách đây khoảng nửa tháng, nạn nhân có đánh Lê Nguyên Đạo, sinh năm 1989, ở thôn Doi Sóc, Phù Chẩn phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Từ Sơn. Trước thời điểm vụ án xảy ra vài tiếng, Thế Anh cùng với bạn bè đi hát tại quán karaoke 179 “Làng Tôi”, thuộc thôn Doi Sóc thì Đạo cùng một số đối tượng có tìm Thế Anh để đánh…

Tổng hợp các lời khai nhân chứng kết hợp với tài liệu thu thập đươc, bước đầu lực lượng Công an xác định được nhóm đối tượng trực tiếp liên quan đến cái chết của Thế Anh gồm: Đạo (đối tượng chủ mưu); Vũ Công Nghị, sinh năm 1985, trú tại thôn Phù Lộc, Phù Chẩn; Nguyễn Đình Long, sinh năm 1990, trú tại thôn Doi Sóc; Nguyễn Phương Mạnh, sinh năm 1995, trú tại thôn Doi Sóc, Phù Chẩn; Nguyễn Tá Sơn, sinh năm 1993, trú tại Yên Lã; Nguyễn Tá Sơn, sinh năm 1995, trú tại Yên Lã, Tân Hồng (thị xã Từ Sơn).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai, do trước đó Lê Nguyên Đạo bị Thế Anh đánh nên tối ngày 15- 8- 2013, khi đi chơi Đạo mang theo 2 con dao phay, với mục đích nếu gặp Thế Anh sẽ dùng dao chém.

Theo đó, Đạo cùng với Nghị, Long, Mạnh và hai đối tượng tên Sơn cùng một số đối tượng khác đến quán karaoke 179 “Làng Tôi” ở Doi Sóc tìm Thế Anh. Tại đây, Đạo phát hiện xe máy của Thế Anh nên đã cầm 2 con dao vào các phòng hát tìm Thế Anh nhưng không thấy. Đạo cùng các đối tượng tiếp tục đi xe máy lòng vòng quanh thôn Doi Sóc tìm Thế Anh.

Sau đó, các đối tượng quay về quán karaoke 179 “Làng Tôi” thì phát hiện Thế Anh, lập tức cả bọn đuổi theo. Bị truy đuổi, Thế Anh chạy vào nhà bà Thêm ở thôn Doi Sóc ẩn nấp phía sau vườn. Đạo cùng Nguyễn Tá Sơn, sinh năm 1995 chạy theo dùng dao và gậy chém, đánh Thế Anh khiến nạn nhân ngã gục.

Cơ quan Công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại