Cướp giật bị đuổi, cầm dao đâm chết và bị thương nhiều người

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Giật được chiếc túi xách của anh Tri và chị Huệ nhưng bị truy đuổi gắt gao, tên cướp rút dao ra đâm anh Tri và đâm liên tiếp những người đi đường hòng chạy thoát.

Sáng ngày 23/8, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử và tuyên bị cáo Cao Trung Lập (SN 1984, ngụ quận Bình Tân) mức án tử hình về tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích” và “Cướp giật tài sản”.

Tên cướp có gương mặt thư sinh, cướp tài sản, đâm chết người trên phố
Tên cướp có gương mặt thư sinh, cướp tài sản, đâm chết người trên phố

Theo cáo trạng, vào 10h15 ngày 17/9/2012, Cao Trung Lập điều khiển xe máy hiệu Wave BKS 59K1 - 75690 lưu thông trên đường Cộng Hòa hướng về ngã tư Hoàng Hoa Thám (quận Bình Tân). Đang đi thì phát hiện anh Hoàng Ngọc Tri điều khiển xe máy hiệu Hayate BKS 78T1 - 1415 chở theo chị Nguyễn Thị Kim Huệ để chiếc túi xách máy tính xách tay phía trước.

Lập áp sát xe đôi nam nữ giật túi xách rồi bỏ chạy hướng về ngã tư Hoàng Hoa Thám. Lúc chạy đến ngã tư Hoàng Hoa Thám gặp đèn đỏ đông người nên Lập không chạy được. Cùng lúc này anh Tri chở chị Huệ đuổi kịp và tông xe mình vào xe của Lập, làm tên này ngã xuống đường.

Lập bỏ chạy, anh Tri bỏ xe lại và chạy bộ đuổi theo, khoảng 10m thì đuổi kịp và níu Lập lại. Lúc này, Lập rút con dao thủ sẵn trong người đâm vào ngực anh Tri rồi tiếp tục bỏ chạy.

Anh Võ Sỹ Hoàng thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Tân Phú và nhiều người dân truy đuổi theo thì bị Lập dùng dao tấn công.

Đến giao lộ Đồng Xoài – Hoàng Hoa Thám thấy xe ôm, Lập yêu cầu chở nhưng bị từ chối liền rút dao ra đâm. Tiếp tục bỏ chạy, thấy một chiếc xe máy còn cấm chìa khóa Lập lấy xe. Lúc này anh Cát Văn Thuận đang đuổi theo đã kịp thời quật ngã đối tượng. Nhiều người dân hỗ trợ khống chế, bắt giữ tên Lập giao cho công an phường.

Nạn nhân Hoàng Ngọc Tri được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương đâm thủng tim. Anh Võ Sỹ Hoàng, Nguyễn Văn Bình và Trần Văn Nam tham gia bắt giữ tên Lập bị vết thương ở phần mềm.

Trước đó, Lập đã có 2 tiền án tiền sự về tội cướp giật tài sản.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại