Vụ xác chết ở Vĩnh Phúc: Bí ẩn vết máu dài gần 1km

Về vụ án xác chết ở Vĩnh Phúc, cơ quan CSĐT kết luận nguyên nhân cái chết của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh được cho là đã bị đánh rồi đẩy xuống mương nên bị ngạt nước dẫn tới tử vong.

Tại kết luận này, nguyên nhân cái chết của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh (SN 1986, trú tại Phố Cả, phường Hội Hợp) được cho là đã bị đánh rồi đẩy xuống mương nên bị ngạt nước dẫn tới tử vong.

Theo nguồn tin ban đầu từ phía gia đình nạn nhân và người dân địa phương cung cấp, cách hiện trường nơi phát hiện thi thể của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh  khoảng 5km tại đường liên xã Yên Bình –Kim Xá (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) có một vết máu dài gần 1km, nhiều khả năng là của nạn nhân…

PV đã tìm tới hiện trường nơi xuất hiện những vết máu mà gia đình và người dân đã cung cấp để xác minh. Khu vực này được người dân gọi là cầu Trắng (hay còn gọi là cầu hình tre) thuộc thôn Yên Trù, xã Yên Bình. Đây là khu vực hoang vắng, xung quanh là cánh đồng trồng lúa của người dân địa phương.

Bên cạnh chiếc cầu là một bãi rác tự phát có diện tích khá rộng, bao quanh là hệ thống mương nước phục vụ cho việc tưới tiêu và ao hồ của người dân nuôi trồng thủy sản. Khi người nhà nạn nhân và CQCA đến khu vực này để tìm kiếm nạn nhân đã có ý định thuê máy xúc để đào bới và tìm kiếm(!?)


	Nơi phát hiện những vết máu kéo dài gần 1km.

Nơi phát hiện những vết máu kéo dài gần 1km.

Theo người dân nơi đây, ngày 16 -3 (trước khi phát hiện ra thi thể của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh một ngày), người nhà nạn nhân theo thông tin được cung cấp đã đến nơi đây tìm kiếm thi thể của anh Nguyễn Tuấn Anh và phát hiện ra những vết máu khả nghi nói trên. Vết máu được người dân mô tả lại như một vết quệt dài trong quá trình di chuyển thi thể của nạn nhân.

Xác minh thông tin này, ông Lê Ngọc Quý –Phó trưởng CA xã Yên Bình cho biết: “Ngày 16 -3, chúng tôi được biết gia đình nạn nhân đã đến khu vực này để tìm kiếm. Chúng tôi cũng đã phối hợp với CA TP Vĩnh Yên để bảo vệ hiện trường phục vụ cho việc lấy mẫu máu đem đi xét nghiệm và chụp ảnh hiện trường.

Những vết máu như người dân nói là có thật. Những vết máu này kéo dài khoảng 800m từ phía thôn Yên Trù đi Kim Xá. Đó là những vết máu có khoảng cách 30-40cm, có vết dài khoảng 5cm, có vết khoảng 10cm. Cho đến thời điểm này chúng tôi cũng không được thông báo đó là vết máu gì…”.

Ông Quý cũng cho biết thêm, trước đó tình hình an ninh trật tự trên địa bàn rất ổn định. Trong đêm xảy ra vụ án mạng nói trên thì trên địa bàn không có tình huống gì nghi vấn được xác định. Chỉ khi người nhà nạn nhân và CA TP Vĩnh Yên tới lấy mẫu máu đi xét nghiệm thì CA xã Yên Bình mới biết.

PV cũng đã liên lạc với ông Nguyễn Phúc Thọ -Trưởng CA TP Vĩnh Yên thì được biết tình tiết này đã được chuyển lên Cơ quan CSĐT CA tỉnh Vĩnh Phúc. Như vậy, vết máu được gia đình nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh phát hiện cách nơi Cơ quan CSĐT CA tỉnh Vĩnh Phúc tìm thấy thi thể của nạn nhân nói lên điều gì? Liệu đây có phải là vết máu của nạn nhân hay không, vết máu đó có liên quan thế nào trong vụ án mạng nói trên?

Trước đó, người nhà nạn nhân cho biết đã tìm kỹ tại khu vực xảy ra xô xát giữa nạn nhân và nhóm đối tượng vào đêm 14 -3, rạng sáng 15-3. Khu vực cống nước nơi phát hiện ra thi thể của nạn nhân cũng được người nhà tìm kiếm nhưng không thấy, chỉ đến khi Cơ quan CSĐT CA tỉnh Vĩnh Phúc vào cuộc thì mới phát hiện ra thi thể của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh.

Cũng theo nguồn tin từ người dân địa phương cho biết thì trong cùng thời điểm phát hiện ra những vệt máu tại thôn Yên Trù, có người còn cho rằng đã nhìn thấy chiếc áo khoác dính máu gần khu vực những vết máu. Nhưng thông tin này được ông Lê Ngọc Quý bác bỏ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại