Vợ đánh chết chồng vì bị đòi hỏi chuyện giường chiếu

Ngọc Tú |

(Soha.vn) - Nửa đêm, bị chồng đánh vì không chịu thỏa mãn chuyện giường chiếu, người vợ cướp được hung khí liền đánh trả khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 14/7, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Liên (54 tuổi, trú tại xóm Bắc Sơn 2, xã Nam Hưng, Nam Đàn, Nghệ An) về tội danh “giết người”. Nạn nhân của bà Liên không ai khác lại chính là người chồng 1 thời đầu ấp tay gối - ông Bùi Văn Vừa (59 tuổi).

Theo bản cáo trạng, vào tối 8/4/2014, sau khi ăn cơm xong, 2 vợ chồng ông Vừa lên giường nằm ngủ. Đến khoảng 3h sáng ngày 9/4, giữa 2 người xảy ra to tiếng vì bà Liên không chịu chiều chồng chuyện giường chiếu. Vì nghĩ vợ hỗn với mình, ông Vừa liên tục dùng tay đấm thẳng vào mặt vợ rồi tiếp tục kéo ra sân, dùng thanh thép phi 16 để đánh đập.

Khoảng sân trước nhà, nơi bà Liên cầm cuốc đánh chết người chồng của mình.
Khoảng sân trước nhà, nơi bà Liên cầm cuốc đánh chết người chồng của mình.

Trong lúc xô xát, bà Liên cướp được thanh sắt và đánh trả chồng. Đánh được 2, 3 cái, bà Liên làm rơi thanh sắt và bị chồng lấy lại. Trong lúc bị kích động, bà Liên tiếp tục chạy lại lấy chiếc cuốc làm cỏ, bổ liên tiếp 2 nhát vào gáy ông Vừa khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi đánh chết chồng, bà Liên lên giường nằm ngủ. Sáng sớm hôm sau, bà Liên sang gọi hàng xóm nhờ đưa chồng mình đi viện, nhưng ông Vừa đã tử vong trước đó.

Chiều cùng ngày (9/4), bà Liên ra Công an huyện Nam Đàn để đầu thú về hành vi giết chồng của mình. Tại biên bản giám định pháp y số 61 ngày 14/4/2014 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An kết luận, ông Vừa tử vong do “choáng, mất máu cấp do đa chấn thương”.

Bị cáo Nguyễn Thị Liên tại phiên tòa sáng 14/7/2014.
Bị cáo Nguyễn Thị Liên tại phiên tòa sáng 14/7/2014.

Tại phiên tòa sáng 14/7, bà Liên đã cúi đầu khai nhận toàn bộ về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo khai, hành động đánh chết chồng mình cũng do “tức nước vỡ bờ” khi nhiều lần bị chồng đánh đập, hắt hủi, nên xin HĐXX giảm án để có cơ hội ăn năn hối cải, sớm trở về với cuộc sống gia đình cùng các con. Cũng tại phiên tòa, 3 người con cũng đứng lên xin HĐXX giảm án để mẹ có cơ hội chuộc lại lỗi lầm.

Cuối phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Liên 15 năm tù giam cho tội lỗi giết chồng của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại