Tử hình kẻ đổ nước sôi vào miệng giết con gái người tình

Lâm Phương |

Bị con gái người tình nhục mạ và ngăn cản tình cảm, Quang đã ra tay giết hại cô gái bằng cách đổ sữa tắm, nước sôi vào miệng nạn nhân.

Sau thời gian nghị án, sáng ngày 11/11/2014, TAND TP.HCM đã tuyên tử hình đối với bị cáo Trần Đại Quang (25 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) về tội giết người.

Cáo trạng của Viện KSND TP.HCM  nêu rõ Trần Đại Quang và bà Kim Hồng  (SN 1966, ngụ huyện Củ Chi) có mối quan hệ tình cảm. Sau một thời gian bà Hồng muốn chấm dứt mối quan hệ tình cảm này vì hai người có chênh lệch tuổi, gặp nhiều trở ngại…

Người thân đưa di ảnh nạn nhân đến tòa
Người thân đưa di ảnh nạn nhân đến tòa

Sáng 8/8/2013, Quang gọi điện nói muốn gặp nhưng bà Hồng trả lời đang đi công chuyện. Nghĩ người tình cố tình tránh mặt nên Quang chạy xe máy đến nhà bà Hồng. Lúc này chỉ có con gái bà Hồng là chị Oanh (SN 1993) ở nhà.

Tại đây, chị Oanh tỏ ra không đồng ý cho Quang tiếp tục gặp và có quan hệ tình cảm với mẹ mình. Cho rằng Oanh cố tình ngăn cản tình cảm và có nhũng lời nói xúc phạm nên Quang lao tới đánh và bóp cổ nạn nhân, dùng dây thắt lưng siết cổ. Thấy nạn nhân còn thoi thóp, Quang tiếp tục đổ sữa tắm vào miệng, đun nước sôi đổ vào miệng khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Quang dựng hiện trường giả để che giấu hành vi phạm tội. Đúng lúc này một người bạn của nạn nhân tình cờ đến nhà kiếm Oanh. Quang nói Oanh không có nhà và không chịu mở cửa. Người bạn của chị Oanh nghi ngờ dọa báo công an, ngay tức thì Quang mở cửa lấy xe máy chạy thoát thân. Ngày 9/8/2013, Quang đã ra công an đầu thú.

Bị cáo Trần Đại Quang bị dẫn giải đến tòa

Bị cáo Trần Đại Quang bị dẫn giải đến tòa

Tại toà sơ thẩm Quang khai rằng vì yêu bà Hồng nên không đồng ý chia tay, còn việc bị cáo ra tay sát hại nạn nhân Oanh vì bị nhục mạ.

HĐXX nhận định rằng hành vi của bị cáo Quang là cố ý tước đoạt mạng sống người khác một cách dã man, đây là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội. Vì vậy tòa quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Đại Quang mức án tử hình về tội danh giết người.

Tên nạn nhân đã được thay đổi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại