“Mẻ lưới” hốt gọn ông trùm buôn “tử thần” miền tây Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Một thời gian dài tại tỉnh Quảng Trị nổi cộm lên nghề buôn vật liệu nổ, mỗi chuyến “đi hàng” trót lọt, chủ buôn thường kiếm được món hời nên các đối tượng sử dụng thủ đoạn rất tinh vi để qua mặt cơ quan chức năng.

Qua một quá trình dài “nằm vùng” và cài cắm nguồn tin từ quần chúng, Công an (CA) huyện Hướng Hóa đã xác định được “trùm” đường dây “mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ” và “cất vó” thành công.

Đặt thuốc bom vào nắp capo

Sau mấy ngày ăn dầm nằm dề ở vườn càphê của một đối tượng được xác định là ông “trùm” đường dây buôn bán vật liệu nổ (gọi là thuốc bom, thuốc nổ - được tháo ra từ các loại bom đạn còn sót lại sau chiến tranh) ở xã Hướng Tân (huyện Hướng Hóa, QT), 4 chiến sĩ CA huyện Hướng Hóa phát tín hiệu về cơ quan với nội dung “con mồi sắp cắn câu”. Trước đó, một xe ôtô Ford mang BKS 73C- 024.85 dừng lại bên con đường đất đỏ, đối tượng cầm lái xuống xe ngó nghiêng rồi gọi điện thoại. Ông “trùm” lập tức xuất hiện và hai bên cùng ngã giá.

Nhận được tin báo, Thượng tá Phan Thanh Quảng - Trưởng CA huyện Hướng Hóa - lập tức điều động 10 chiến sĩ hỗ trợ “cất vó”. Chưa đầy 10 phút, chiếc xe Innova màu trắng chở các chiến sĩ rời khỏi trụ sở CA huyện đi về hướng đường Hồ Chí Minh. Cùng thời gian này, bất ngờ xe ôtô Ford 73C-024.85 nổ máy dời đến một địa điểm khác, rồi khoảng 5 phút sau, chiếc xe này vun vút chạy ngược về hướng thị trấn Khe Sanh.

Ông “trùm” Trần Trung Đăng mua và chôn dấu một lượng lớn thuốc bom ở vườn càphê để bán lại cho các đối tượng đưa đi tiêu thụ.
Ông “trùm” Trần Trung Đăng mua và chôn dấu một lượng lớn thuốc bom ở vườn càphê để bán lại cho các đối tượng đưa đi tiêu thụ.

Kế hoạch thay đổi, xe Innova lập tức bám sát xe Ford đang chạy với tốc độ hơn 120km/h. Khi xe Ford đến địa điểm giáp đường Hồ Chí Minh và QL9 thì 2 chiếc xe công vụ của cơ quan chức năng đã chặn đầu, xe Innova phía sau khóa chặt đường lui nên đối tượng giơ tay đầu hàng. Tài xế điều khiển xe Ford Phan Văn Tùy (SN 1957, trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đã bốc dỡ hơn 150kg thuốc bom trên xe xuống. Lúc này, cơ quan chức năng mới biết, đối tượng Tùy đã chất một lượng lớn thuốc bom lên nắp capo ôtô. "Điều khiển xe chạy với tốc độ cao, capo nóng nên vỏ bao đựng thuốc nổ cháy sém. Nếu vỏ bao bị đốt cháy, số thuốc bom trên capo phát hỏa thì không tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra”, thượng tá Quảng nói.

Ông “trùm” bán thuốc bom từ Bình Định đến Thanh Hóa

Sau khi bắt được Tùy cùng tang vật hơn 150kg thuốc bom, khai thác nhanh tại hiện trường, đối tượng này khai đã mua số vật liệu nổ trên của ông Trần Trung Đăng (SN 1959, trú tại thôn Tân Vĩnh, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa) với giá 120.000 đồng/kg. CA huyện Hướng Hóa thuyết phục đối tượng này dùng điện thoại gọi đối tượng Đăng ra giúp đỡ với lý do xe bị hỏng dọc đường. Khi ông Đăng tìm đến địa điểm hẹn gặp Tùy thì bị CA bắt giữ.

Cùng lúc này, CA huyện Hướng Hóa tiến hành khám xét nhà ở của đối tượng Đăng và nhanh chóng tìm ra những điểm cất giấu thuốc bom bí mật của đối tượng Đăng và vợ là Thái Thị Trí. Ngoài 4 túi đựng thuốc bom được cất giấu trong nhà, CA còn tìm thấy 21 túi đựng thuốc bom được chôn rải rác tại vườn càphê với tổng khối lượng 679kg.

Tại cơ quan điều tra, Đăng cùng vợ khai nhận đã làm “đại lý” thu mua thuốc bom của nhiều đối tượng không rõ tên tuổi để bán lại kiếm lời. Theo CA huyện Hướng Hóa, thuốc bom được các đối tượng sang bên kia biên giới (Lào) thu mua rồi vận chuyển nhỏ lẻ về bán lại cho Đăng. Đăng tiếp tục móc nối với các đối tượng khác (trong đó có Tùy) dùng ôtô bán tải hoặc gửi xe ôtô khách theo đơn đặt hàng ở các tỉnh Bình Định ra đến Thanh Hóa. Phần lớn những vụ phát hiện vận chuyển thuốc bom trên địa bàn tỉnh trong những năm vừa qua đều lấy nguồn hàng từ Đăng. Vì thế, mặc dù ông “trùm” đã bị bắt giữ, nhưng đường dây buôn bán vật liệu nổ được ví là nghề buôn “tử thần” vẫn còn nhiều điểm cần được làm rõ. Hiện CA huyện Hướng Hóa đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật và các đối tượng cho cơ quan an ninh điều tra CA tỉnh QT để xử lý theo thẩm quyền.

Sau khi Công an huyện Hướng Hóa tạm giữ đối tượng Phan Văn Tùy, Trần Trung Đăng và Thái Thị Trí về hành vi “tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ” (giữa tháng 7.2014), vào ngày 21.10, cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng chuyên án và bắt giữ đối tượng Hồ Văn Hiên (SN 1980, trú tại thôn Xa Re, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa). Trước đó, Hiên đã thu mua, khai thác thuốc bom từ Lào về rồi bán cho “đại lý” của Đăng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại