Trai làng đi Sài Gòn mua ma túy về chơi

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Khi bị bắt cả hai thanh niên đều khai gói ma túy được mua ở TP. HCM với giá 2 triệu đồng đem về nhà chơi.

Đêm 4/3 các “hiệp sĩ” thuộc CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương phát hiện và bắt giữ hai thanh niên giao cho công an TP Thủ Dầu Một xử lý khi chúng đang trên đường vận chuyển ma túy từ TP.HCM về Bình Phước tiêu thụ.

Trước đó “hiệp sĩ” Lê Thanh Hải nhận được điện thoại từ những người dân có con em bị nghiện ma túy ở huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước thông báo có 2 nam thanh niên chạy xe Wave màu xanh, BKS 93 H6-0634 thường đi từ Bình Phước về TP. HCM lấy ma tuý về rủ thanh niên ở ấp 2, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước chơi.

Hai đối tượng vận chuyển ma túy bị bắt giữ.

Chiều ngày 4/3 các “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng Hồ Duy Tân và Nguyễn Tấn Giàu đón bọn chúng ở ngã tư cầu Ông Bố thuộc địa bàn phường Bình Hoà đến 15h phát hiện 2 đối tượng đi xe như mô tả.

Sau quá trình theo dõi, đến 23h đêm, hai đối tượng về đến ngã tư Địa Chất thuộc phường Phú Hoà thành phố Thủ Dầu Một, “hiệp sĩ” Hải chạy lên yêu bọn chúng dừng xe thì bị chống trả quyết liệt bằng nón bảo hiểm nhưng cuối cùng các “hiệp sĩ” cũng bắt được cả hai đối tượng và tang vật giao cho Công an thành phố Thủ Dầu Một xử lý.

Tại cơ quan công an chúng khai là Lê Văn Phóng (sinh năm 1989) Đỗ Thanh Phong (sinh năm 1995) cùng ngụ tại xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, đi TP. HCM mua gói ma túy với giá 2 triệu đồng đem về nhà chơi.

Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại