Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên cướp của... vệ sĩ

Thanh Trà |

(Soha.vn) - Chỉ trong một thời gian ngắn, băng cướp "nhí" liên tục gây án nhắm vào xe ôm, vệ sĩ làm việc ở Khu CN Hiệp Phước. Nếu nạn nhân chống cự, bọn chúng sẵn sàng chém..

Liên tục gây án

Thời gian gần đây, tại khu vực cầu Đồng Điền trong Khu công nghiệp Hiệp Phước (xã Long Thới và xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM) liên tục xảy ra những vụ cướp táo tợn khiến nhiều người dân bất an.

Băng cướp
Băng cướp "nhí" táo tợn

Bọn cướp chủ yếu gây án vào ban đêm và không loại trừ bất cứ “mồi ngon” nào. Trong vòng 1 tuần đã xảy ra 3 vụ cướp tài sản trắng trợn của các xe ôm, vệ sĩ làm việc trong Khu công nghiệp Hiệp Phước.

Cụ thể, vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 2/9/2013, Đội CSĐT Công an huyện Nhà Bè nhận được trình báo từ quần chúng về một vụ cướp xe máy của người hành nghề xe ôm tại khu vực cầu Đồng Điền.

Chưa dừng lại, ngày 7/9, một vụ cướp táo tợn tương tự cũng xảy ra tại khu vực trên. 

Trong khi các điều tra viên đang tiến hành lập chuyên án để điều tra về 2 vụ cướp trên thì vào 23 giờ đêm 10/9, lại một vụ cướp tài sản xảy ra tại khu vực này. Các nạn nhân trong vụ cướp là anh Kiều Văn Thăng (19 tuổi, quê Hà Tĩnh), Trần Hoàng Sa (21 tuổi, quê Khánh Hòa), Doãn Tính (19 tuổi, quê Đắk Lắk). Cả 3 đều là vệ sĩ của Công ty Thành Thép.

Qua lấy lời khai ban đầu, các nạn nhân cho biết, vào thời điểm trên, họ đang ngồi chơi trên cầu Đồng Điền thì bất ngờ xuất hiện 4 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy hiệu Wave màu xanh trắng và Air Blade màu đỏ. Một đối tượng xuống xe, trên tay cầm 2 con dao quát lớn: "Hồi nãy tụi mày chửi tau phải không?”. Chưa hiểu chuyện gì thì anh Tính đã bị đối tượng trên giật chiếc ĐTDĐ hiệu Nokia đang để dưới đất để nghe nhạc.

Chưa dừng lại, các đối tượng này còn yêu cầu nạn nhân đưa hết tài sản trong người cho chúng và giật chiếc ĐTDĐ hiệu Q - Mobile S11 mà anh Tính đang cầm trên tay.

Anh Tính chống cự thì bị đối tượng cầm dao dùng tay tát vào mặt. Anh Sa định tiếp ứng thì bị các đối tượng dùng dao chém vào đầu. Anh đưa tay lên đỡ và bị dao chém vào tay. Sau đó, bọn chúng lấy 2 ĐTDĐ, 10.000 đồng và một số ngoại tệ của nạn nhân rồi nhấn ga bỏ đi.

Suốt đêm vây ráp băng cướp "nhí" ở nhà trọ

Nhận định đây là băng cướp táo tợn cần nhanh chóng bắt giữ, Đại tá Hồ Quang Thắng (Trưởng Công an huyện Nhà Bè) đã trực tiếp chỉ đạo thành lập ngay ban chuyên án, giao cho Đội CSĐT TP về TTXH kết hợp với các đội nghiệp vụ của công an huyện tập trung truy tìm tung tích các đối tượng.

2 chiếc xe máy mà băng cướp dùng để gây án
2 chiếc xe máy mà băng cướp dùng để gây án

Tối 11/9, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra qua khu vực xã Hiệp Phước, các trinh sát công an huyện Nhà Bè phát hiện 1 thanh niên chạy xe máy hiệu Air Blade màu đỏ mang BKS: 52T7 - 9678 giống như chiếc xe mà các đối tượng gây án sử dụng. Thấy đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên các trinh sát bám theo đến một căn nhà trọ ở xã Long Thới.

Nhận định đây là 1 trong những đối tượng gây án, tổ công tác phối hợp với lực lượng công an xã Hiệp Phước tiến hành bao vây khu vực. Ngay sau đó, các trinh sát ập vào kiểm tra hành chính thanh niên này.

Qua làm việc, đối tượng trên được xác định Nguyễn Văn Trai (tự "Khương", 17 tuổi, quê Bạc Liêu). Y chính là 1 tên trong nhóm gây ra 3 vụ cướp táo tợn ở cầu Đồng Điền. Qua đấu tranh, Trai đã khai ra 3 đồng bọn khác.

Đến ngày 12/9, các trinh sát tiếp tục vây bắt 3 đối còn lại gồm Lâm Văn Sự (21 tuổi, quê Cà Mau), Nguyễn Thanh Hùng (16 tuổi, quê An Giang, sống lang thang) và Phạm Thanh Quý (tự Út, SN 1993, quê Đồng Tháp) khi bọn chúng đang lẩn trốn trong một căn nhà trọ ở huyện Nhà Bè.

Tại vơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, vào tối 10/9/2013, trong lúc ăn nhậu, Sự và Quý nói với Hùng việc bị một người tên Giáp (chưa rõ lai lịch) đánh và đề nghị Hùng đi trả thù.

Hùng đồng ý và vào bếp lấy 2 con dao Thái Lan giấu vào người rồi kêu Trai mượn xe chở đi. Không tìm thấy Giáp, cả 4 đối tượng đã bàn nhau đi cướp.

Hiện cơ quan công an huyện Nhà Bè đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại