Hai xe ôm hỗn chiến, người chết, kẻ "bóc lịch"

Hồng Phượng - Lâm Phương |

(Soha.vn) - Chỉ vì tranh nhau giành được chở khách 2 tài xế xe ôm đã hỗn chiến nhau, hậu quả khiến 1 người chết, 1 người ngồi tù.

Ngày 13/9, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt 15 năm tù đối với bị cáo Phạm Quang Thịnh (SN 1956, ngụ Quận 3, TP.HCM) về tội “giết người”.

Chỉ vì tranh giành khách mà hai bác xe ôm ẩu đả làm 1 người chết, 1 người phải chịu án 15 năm tù

Chỉ vì tranh giành khách mà 2 tài xế xe ôm ẩu đả làm 1 người chết, 1 người phải chịu án 15 năm tù

Theo cáo trạng, Phạm Quang Thịnh và anh Nguyễn Thanh Thùy cùng hành nghề xe ôm đón khách tại lô chung cư Trần Quốc Thảo (Phường 9, Quận 3, TP.HCM). Vào lúc 8h30, ngày 27/1/2013, có một người khách đến kêu Thịnh chở đi thì Thùy tranh giành dẫn đến hai bên cự cãi nhau.

Khi khách bỏ đi, Thùy dùng cùi trỏ đánh vào mặt Thịnh ngã xuống đường. Thịnh đứng dậy thì Thùy tiếp tục đánh tới tấp. Thịnh bỏ chạy đến xe bán sinh tố của vợ ở gần đó lấy 2 con dao quay lại tấn công Thùy.

Thùy bỏ chạy, Thịnh cầm dao đuổi theo. Chạy được một đoạn Thùy vơ chiếc ghế đánh lại. Trong lúc vật lộn Thịnh bất ngờ đâm 2 nhát dao vào bụng Thùy khiến nạn nhân gục tại chỗ. Nạn nhân được người dân đưa đi cấ cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Sau khi gây án hung thủ bị người dân bắt giữ giao cho công an.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại