Thay đổi tội danh đối với cựu Phó TGĐ Đường sắt Việt Nam

Tin mới nhất từ Bộ Công an cho hay cơ quan này vừa quyết định thay đổi tội danh đối với bị can Trần Quốc Đông, nguyên Phó tổng giám đốc Đường sắt Việt Nam, nguyên Giám đốc RPMU.

Bị can Trần Quốc Đông, nguyên Phó tổng giám đốc Đường sắt Việt Nam, nguyên Giám đốc RPMU bị thay đổi từ tội danh “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” sang tội danh “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Liên quan đến nghi án đưa hối lộ xảy ra tại Ban Quản lý các dự án đường sắt (RPMU), thuộc Tổng Cty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN), cơ quan CSĐT - Bộ Công an quyết định thay đổi tội danh đối với bị can Trần Quốc Đông, nguyên Phó tổng giám đốc Đường sắt Việt Nam, nguyên Giám đốc RPMU từ tội danh “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” sang tội danh “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trước đó, CQĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 5 cán bộ khác của ĐSVN về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại