Tăng án các đối tượng xách dao chém người

Ngày 28.6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo của đại diện hợp pháp gia đình bị hại, tăng án Lê Thái Ngọc (27 tuổi, ngụ Bến Tre) lên tù chung thân (sơ thẩm 20 năm tù); Nguyễn Văn Phụng Anh (24 tuổi, ngụ Bến Tre) lên 18 năm tù (sơ thẩm 16 năm tù) và Lê Minh Nhựt (23 tuổi, ngụ Bến Tre) y án 12 năm tù, cùng về tội “giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, anh Phan Văn Bằng và Ngọc có xích mích, đánh nhau cách ngày xảy ra án mạng khoảng 1 tháng. Dù em của anh Bằng đã xin lỗi nhưng Ngọc vẫn ấm ức trong lòng.

Ngày 28.12.2012, sau khi nhậu xong, Ngọc rủ Phụng Anh, Nhựt đi mua một con dao rồi tìm đến nhà anh Phan Văn Bằng ở ấp Tân Phú 2, xã Phước Hiệp, H.Mỏ Cày Nam, để đánh.

Các bị cáo sau phiên xử, Ngọc (áo trắng) đi trước

Khi đến nhà anh Bằng, Ngọc dùng dao chém nhiều nhát vào người anh Bằng.

Cùng lúc đó, Phụng Anh và Nhựt dùng cây đánh tới tấp vào người anh Bằng. Do bất ngờ bị tấn công, anh Bằng bỏ chạy.

Lúc này, Ngọc và Phụng Anh tiếp tục đập phá tài sản của nạn nhân (qua giám định tài sản hư hỏng gần 800.000 đồng nên chưa đủ để xử lý hình sự).

Nhận được tin báo, Công an xã Phước Hiệp đến nơi và bắt giữ được Ngọc và Phụng Anh; Nhựt chạy thoát đến ngày 30.12.2012 thì ra đầu thú.

Riêng anh Bằng được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Nhận định mức án cấp sơ thẩm tuyên phạt là nhẹ, không phù hợp với mức độ hành vi của các bị cáo cũng như không đảm bảo tác dụng giáo dục, răn đe nên Hội đồng xét xử đã tuyên án như trên.

Sau khi Hội đồng xét xử tuyên tăng hình phạt như trên, bị cáo Ngọc đã khóc lóc, vật vã.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại