Rối loạn thần kinh do rượu, dùng dao đâm con 8 nhát

TAND tỉnh Bình Định vừa xử sơ thẩm hình sự, tuyên phạt bị cáo Trần Quang Hiếu (SN 1977, ngụ thôn Hoà Tây, xã Nhơn Hạnh, TX An Nhơn, Bình Định) 7 năm tù về tội “giết người”.

Theo kết quả giám định pháp y, Hiếu bị rối loạn thần kinh do rượu, giảm khả năng nhận thức, điều khiển hành vi.

Theo cáo trạng tại tòa, trưa 17-1-2013, Hiếu cùng con trai là Trần Quang Thái (SN 2009) đùa giỡn trong nhà, đột nhiên Hiếu bảo con đi ngủ để mình nghỉ ngơi. Tưởng cha nói đùa, Thái tiếp tục cười giỡn, Hiếu tức mình, lấy dao Thái Lan đâm 8 nhát vào vùng bụng, cổ của con trai.

Trần Quang Hiếu tại tòa

Rất may, người nhà phát hiện sự việc kịp thời, đưa cháu Thái đi cấp cứu tại bệnh viện nên không nguy hại đến tính mạng. Sau khi ra viện, Thái được xác định bị tổn hại sức khỏe 43%.

Tại phiên toà, vợ Hiếu xin hội đồng xét xử giảm án cho chồng vì Hiếu bị bệnh tâm thần đã lâu, gia đình khó khăn nên không có điều kiện cho Hiếu điều trị thường xuyên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại