Nhờ "chạy án" nhầm người, đi tù cùng "công an rởm"

Hồng Phượng - Lâm Phương |

(Soha.vn) - Tự xưng là công an làm việc tại phòng PC45, công an TP HCM, có nhiều mối quan hệ quen biết, Hùng nhận "chạy án" cho các đối tượng buôn rượu giả.

Ngày 5/9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Trần Kim Hùng (SN 1983, quê Nam Định, đang tạm trú ở TP.HCM) 1,5 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Nga 3 năm tù treo, tuyên phạt bị cáo Lâm Văn Dương (SN 1976, ngụ TP.Nam Định) 2 năm tù treo về tội “đưa hối lộ” và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Thịnh (SN 1973, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) 1,5 năm tù treo về tội “làm môi giới hối lộ”.

Theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2011, Hùng quen biết với Nguyễn Quang Thịnh và tự giới thiệu mình đang làm việc tại phòng PC45 công an TP. HCM.

Đối tượng Trần Kim Hùng tự khoe mình là công an
Đối tượng Trần Kim Hùng tự khoe mình là công an

Khoảng 16h45, ngày 20/10/2011, công an quận Tân Phú bắt quả tang Nguyễn Đức Thông (ngụ tại quận Tân Phú) đang chở rượu giả đi tiêu thụ. Từ lời khai của Thông, cơ quan CSĐT đã tiến hành kiểm tra cửa hàng do Lâm Văn Dương (người lấy rượu của Thông) làm chủ và thu giữ 114 chai rượu các loại không có nguồn gốc. Sau khi lập hồ sơ và lấy lời khai để xử lý, thì Dương nhờ Thịnh tìm người chạy án cho mình.

Qua người quen giới thiệu, Dương và Thông tìm gặp Trần Kim Hùng, người tự xưng là cảnh sát hình sự, có nhiều mối quen biết với nhiều cơ quan chức năng có thể lo được vụ việc êm xuôi.

Hùng nhận chạy án cho Dương với một khoản tiền lớn, nhưng ban đầu Hùng chỉ nhận trước 40 triệu đồng từ Đinh Thị Nga để lo việc.

Sau đó, Hùng nhiều lần gọi điện thoại yêu cầu Dương và Thông đưa thêm tiền vì có nhiều chi tiết phát sinh trong vụ án. Trong khi đang lo chạy án thì Hùng bị công an bắt.

Tại cơ quan điều tra, Hùng đã thừa nhận hành vi lừa đảo, giả danh công an để chạy án. Sau khi điều tra truy xét, công an cũng đã triệu tập 3 đối tượng Dương, Thịnh và Nga làm việc, cả ba đều thú nhận hành vi “đưa hối lộ” và “ làm môi giới hối lộ”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại