Nguyên Phó TBT báo Nghệ An bị côn đồ nhắn tin dọa... mua quan tài

Nguyễn Viết - Minh Nhiên |

(Soha.vn) - Sau khi nhận được tin nhắn đe dọa trên, nhà báo Văn Hiền đã trình báo lên cơ quan công an để được giúp đỡ, điều tra người đứng sau vụ việc.

Mặc dù chưa từng gây hiềm khích với ai, tuy nhiên, chiều ngày 28/9 vừa qua, nhà báo Văn Hiền - Nguyên là Phó TBT báo Nghệ An, nay là Trưởng văn phòng đại diện Bắc miền Trung của Tạp chí Người làm báo đã bị một số lạ gửi tin nhắn đe dọa, xúc phạm. Theo đó, vào lúc 6h25' chiều ngày 28/9, nhà báo Văn Hiền đã bị số thuê bao 01237.309.534 gửi tin nhắn đến đe dọa với những lời lẽ xúc phạm, vô văn hóa.

Cụ thể, nội dung tin nhắn từ số thuê bao 01237.309.534 gửi đến cho nhà báo Văn Hiền như sau: “Ông đã qua tuổi hưởng dương rồi đang trong vòng hưởng thọ. Có lẽ ông chán sống rồi thì phải. Tôi khuyên ông nên giữ mình để con cháu ông được nhờ. Việc gì thuộc về lợi ích của ông thì ông bảo vệ. Đừng nên nói xấu người khác mà tội người ta. Tôi theo dõi. Nếu ông còn giữ thói cũ thì ông mua quan tài đi nhé”.

	Nội dung tin nhắn dọa dẫm của 1 số lạ được gửi đến nhà báo Văn Hiền vào chiều ngày 28/9

Nội dung tin nhắn dọa dẫm của 1 số lạ được gửi đến nhà báo Văn Hiền vào chiều ngày 28/9

Phó TBT báo Nghệ An bị ôn đồ nhắn tin đe dọa... mau quan tài
 

Được biết, từ trước đến nay, nhà báo Văn Hiền không hề có hiềm khích với một ai. Ông thường xuyên là một người biết đấu tranh chống tiêu cực trên các mặt trận, luôn khuyên răn anh em làm báo phải công minh, chính trực, không nên đi quá giới hạn, luôn phải coi trọng nghề và khách quan, chân thật.

Nhà báo Văn Hiền cũng là một người hay "góp lời hay, ý đẹp" đối với những vị lãnh đạo tỉnh Nghệ An chưa tốt hoặc có nhiều thiếu sót trong các cuộc giao ban báo chí hàng tháng. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những lời góp ý mang tính xây dựng chứ không hề chỉ trích hay phê bình một cá nhân nào cả.

Theo nhà báo Văn Hiền, từ khi nhận được tin nhắn từ một số lạ với lời lẽ đe dọa, xúc phạm tới danh dự, tính mạng của mình, ông đã rất lo lắng và sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của mình.

Mới đây, vào chiều ngày 27/9/2013, nhà báo Văn Hiền được mời tham dự cuộc họp báo về nội dung chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thành lập thành phố Vinh (Nghệ An). Tại cuộc họp báo này, nhà báo Văn Hiền đã đưa ra ý kiến đề nghị các cơ quan chức năng cần có cách quản lý sâu sát hơn nữa để các phóng viên, nhà báo tác nghiệp hiệu quả.

Ông cũng cảnh báo với cơ quan chức năng nên quản lý tốt cách tuyên truyền, tránh để tình trạng nhiều cá nhân giả danh nhà báo để trà trộn vào tác nghiệp tại lễ kỷ niệm, ảnh hưởng xấu đến một sự kiện chính trị quan trọng của thành phố.

Chỉ đúng 1 ngày sau cuộc họp đó, thì vào chiều ngày 28/9, nhà báo Văn Hiền đã bị một số thuê bao lạ nói trên nhắn tin mang tính chất dọa dẫm tới tính mạng, xúc phạm danh dự và gây ảnh hưởng lớn đến công việc cũng như cuộc sống của nhà báo Văn Hiền.

Được biết, sau khi nhận được tin nhắn đe dọa trên, nhà báo Văn Hiền đã trình báo lên cơ quan công an để được giúp đỡ, điều tra người đứng sau vụ việc này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại