Nếu không tìm thấy xác bị ném xuống sông, bác sĩ bị tội gì?

H.Sơn |

(Soha.vn) - Trong trường hợp không tìm thấy xác nạn nhân thì vụ án, bị can vẫn bị khởi tố 3 tội như bình thường.

>> Xem toàn bộ vụ TRỌNG ÁN THẨM MỸ VIỆN LÀM CHẾT NGƯỜI, VỨT XÁC xuống sông Hồng

Vụ việc chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1974, ở 36 Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) sau khi đi phẫu thuật thẩm mỹ,  tử vong thì đã bị bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (giám đốc thẩm mỹ viện) cùng nhân viên bảo vệ Đào Quang Khánh (SN 1996, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) ném xác phi tang xuống sông Hồng, gây phẫn nộ dư luận những ngày qua.

Đến thời điểm hiện tại (25/10), xác chị Huyền vẫn chưa được tìm thấy, mọi công tác tìm kiếm vẫn đang được các lực lượng tích cực tìm kiếm. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Tường về tội Giết người.

Công tác tìm kiếm xác nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền trong sáng ngày 25/10
Công tác tìm kiếm xác nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền trong sáng ngày 25/10

Luật sư Cao Bá Trung, Giám đốc Hãng Luật INCIP nhận định, vụ việc này có thể nhìn nhận rằng, theo các quy định của pháp luật, nếu người này (bác sĩ Tường) vứt xác nạn nhân vẫn còn sống thì có thể khởi tố bị can với 2 tội danh là Giết người theo Điều 93, Bộ luật Hình sự và kinh doanh trái phép.

Còn nếu nạn nhân tử vong trước khi ném xuống sông sẽ bị khởi tố 3 tội danh là: xâm phạm thi thể người khác theo quy định tại Điều 246, Bộ luật Hình sự; vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp theo quy định tại Điều 99, Bộ luật hình sự và tội kinh doanh trái phép theo Điều 159.

Cũng theo luật sư Trung,  giả sử trong trường hợp không tìm thấy xác nạn nhân thì vụ án, bị can vẫn được khởi tố như bình thường.

“Nếu trong trường hợp không tìm thấy xác nạn nhân thì cơ quan chức năng vẫn có thể khởi tố bị can này với tội danh “giết người”. Bởi, theo các quy định của pháp luật, người này đã thừa nhận hành vi của mình rồi nên cơ quan pháp luật hoàn toàn có thể khởi tố theo các tội danh trên và theo từng trường hợp cụ thể” - luật sư Trung cho biết thêm.

Đồng quan điểm với luật sư Cao Bá Trung, luật sự Nguyễn Văn Tú, Giám đốc Công ty Luật Fanci cho rằng, theo thông tin diễn biến sự việc này, cơ quan chức năng có thể khởi tố bị can Nguyễn Mạnh Tường với 3 tội danh: vô ý làm chết người, xâm phạm thi thể người khác và tội kinh doanh trái phép.

“Nếu trong trường hợp không tìm thấy xác nạn nhân thì vẫn có thể khởi tố bị can các tội danh trên bình thường. Bởi, việc cơ quan công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can là để điều tra về hành vi phạm tội của người đó. Còn nếu kết thúc quá trình điều tra cơ quan công an thấy phù hợp với tội danh khác thì hoàn toàn có thể thay đổi tội danh được. Vì khởi tố vụ án, khởi tố bị can là để điều tra chứ không phải kết luận cuối cùng nên vụ việc này giả sử có không tìm thấy xác nạn nhân vẫn khởi tố bị can như bình thường được” - luật sư Tú cho hay.

Theo ghi nhận của PV, đến khoảng 10h30, ngày 25/10, các công tác tìm kiếm xác nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền dưới sông vẫn đang được các cơ quan chức năng thực hiện và chưa tìm thấy.

Những thông tin đặc biệt vụ trọng án: Đi thẩm mỹ viện bị chết, bác sỹ ném xác xuống sông Hồng (cập nhật liên tục)

* Nhà ngoại cảm đoán sai thời gian tìm thấy xác khách thẩm mỹ
Bà Phan Thị Bích Hằng từ chối tìm nạn nhân đi thẩm mỹ bị vứt xác
* Clip đêm mò xác nạn nhân bị thẩm mỹ viện ném xuống sông

Chủ tịch Hội phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM: "Ông Tường nói láo"!
Vụ khách hàng bị ném xuống sông Hồng: Xác khó trôi quá 30km
Những lời cuối cùng trên Facebook bác sĩ ném xác bệnh nhân
Manh mối xác nạn nhân đi thẩm mỹ cách cầu Thanh Trì 17km (Google Map)
Clip lời khai ghê rợn vụ thẩm mỹ viện ném xác khách xuống sông
Cảm thương gia cảnh khách hàng bị thẩm mỹ viện ném xác xuống sông

Toàn bộ thông tin vụ việc: BẤM VÀO ĐÂY

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại