Nam sinh trong vụ CSGT “bẻ tay” học sinh lên tiếng

Việt Văn |

(Soha.vn) - Phòng CSGT Đường sắt - Đường bộ TP.HCM cho rằng việc khống chế học sinh Nguyễn Anh Tài là không sai quy định và hoàn toàn không có hành vi CSGT bẻ tay nam sinh này.

CSGT túm cổ áo nhưng "không bẻ tay" học sinh?

Liên quan đến việc báo Trí Thức Trẻ đưa tin về việc người dân vây quanh, phản đối CSGT túm cổ áo học sinh, nhiều người còn tố cảnh sát đã "bẻ tay" cậu học trò này, chiều 22/7, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67, Công an TP.HCM) đã chính thức lên tiếng về vụ việc.

Thượng tá Trần Thanh Trà - trưởng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt cho biết, việc Tổ công tác Đội CSGT An Sương khống chế học sinh Nguyễn Anh Tài (học sinh lớp 11 trường THPT Đinh Tiên Hoàng, quận Tân Phú, TP.HCM) là không sai quy định và hoàn toàn không có hành vi CSGT đánh người.

CSGT cho rằng đã khống chế Tài đúng quy định và không có hành vi đánh người

CSGT cho rằng đã khống chế Tài đúng quy định và không có hành vi đánh người

Theo Phòng PC67, vụ việc xảy ra vào lúc 7h15 phút ngày 21/7, khi Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT An Sương đang tuần tra trên tuyến đường Trường Chinh – QL1A thì phát hiện học sinh Nguyễn Anh Tài điều khiển xe mang biển số 53VB – 1264 “đi vào vào đường cấm” (chạy vào làn đường dành cho xe ô tô).

CSGT đã ra hiệu lệnh để Tài dừng xe nhưng em học sinh này không chấp hành. Do đó, 2 CSGT trong tổ đã dùng xe đặc chủng đuổi theo, ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Tài vẫn không chấp hành. Đến khi CSGT đuổi kịp và ép xe dừng lại, Tài đã bỏ xe chạy. Lúc này, một CSGT đã kịp thời chụp tay và giữ chặt người Tài để khống chế không cho chạy!?.

Khi đó người dân hai bên đường đã hiếu kỳ kéo lại rất đông để xem vụ việc. Trong số đó, theo Phòng PC67 thì có người cho rằng CSGT đánh em học sinh Tài, có hành vi kích động người dân xung quanh gây khó khăn cho công tác xử lý người vi phạm.

Cũng theo PC67, Tổ CSGT hôm đó đã điện báo cho chỉ huy Đội trực và Công an phường xuống hiện trường hỗ trợ.

Tuy nhiên, vụ việc xảy ra vào sáng 21/7 khiến nhiều người dân chứng kiến rất bức xúc

Vụ việc xảy ra vào sáng 21/7 khiến nhiều người dân chứng kiến rất bức xúc

Ngoài ra, phía Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt còn đưa ra 1 văn bản được cho là bản tường trình của Tài ngay sau khi xảy ra vụ việc. Trong bản tường trình này, học sinh Nguyễn Anh Tài có xác nhận: “Khi bị bắt các chú công an có chụp con lại, con bỏ chạy nên chú ôm tay con lại chứ không có đánh con, do 1 số người dân hiếu kỳ, tập trung lại ngộ nhận là cảnh sát đánh…”

Tuy nhiên, ngay khi vụ việc xảy ra, đại úy Lê Văn Hải, Đội phó Đội CSGT An Sương đã xác nhận với báo chí rằng có việc bẻ tay học sinh Nguyễn Anh Tài chứ không có hành vi đánh. Mặc dù vậy, tại hiện trường, có rất nhiều người dân bức xúc trước hành vi “khống chế” của Tổ CSGT hôm đó. Trong đó, có nhân chứng Bùi Văn Hải (49 tuổi, ngụ quận 12) thuật lại hành động CSGT "bẻ tay" nam sinh.

Cũng theo thượng tá Trần Thanh Trà, vụ việc đang trong vòng xác minh để xử lý theo đúng quy định.

Xem clip Người dân phản ứng với CSGT "bẻ tay" học sinh 

Nguồn: Internet

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại