Kẻ khống chế con tin rồi đòi gặp Tướng Chung lạnh lùng nhận án

Nguyễn Song |

Trần Thanh Bình, kẻ khống chế con tin tại Tập thể Thanh Xuân hồi giữa tháng 9/2014 lạnh lùng khi nhận bản án 9 năm 3 tháng tù.

Chiều 16/4, TAND quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Trần Thanh Bình (29 tuổi, ở phường Quang Trung, TP Uông Bí, Quảng Ninh) về các tội Cướp tài sản, Cố ý gây thương tích, Bắt giữ người trái pháp luật.

Bình chính là đối tượng đã gây ra vụ khống chế 5 con tin tại khu tập thể Thanh Xuân tháng 9/2014. Tại đây, Tướng Nguyễn Đức Chung đã có một cuộc cân não, thuyết phục kẻ bắt cóc chỉ sau 10 phút ngắn ngủi, giải cứu được toàn bộ con tin.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 16/9/2014, Trần Thanh Bình đã cầm dao đến căn hộ 401 nhà E6, tập thể Thanh Xuân Bắc dọa đâm chết những người có mặt trong nhà nếu phản kháng, kêu cứu.

Hiện trường vụ khống chế con tin

Nhiều lực lượng gồm cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát 113, cơ động... được huy động tham gia. Đại tá Dương Văn Giáp (Trưởng phòng cảnh sát hình sự Hà Nội) cũng đã xuống hiện trường chỉ huy việc giải cứu.

Quá trình giằng co với đối tượng, bà Đỗ Thị Ánh Hồng (SN 1966, chủ nhà) đã bị thương ở tay… Đối tượng sau đó bảo chị gái bà Hồng ra đóng cửa và nhân cơ hội này người phụ nữ đã bỏ chạy ra ngoài, báo cảnh sát.

Ít lâu sau, bà Hồng và một người con học lớp 6 được đối tượng Bình thả ra.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an Hà Nội đã 3 lần trực tiếp gọi điện thoại cho nghi phạm nhưng Bình chỉ đồng ý gặp riêng ông, nói nếu được gặp vợ con thì mới đầu hàng.

Những hung khí của đối tượng Trần Thanh Bình
Những hung khí của đối tượng Trần Thanh Bình

Khoảng 10h45 cùng ngày, Tướng Chung đã có mặt, một mình vào phòng 401 trực tiếp thuyết phục Bình đầu hàng. 10 phút sau Bình đã đồng ý. Các con tin được giải cứu an toàn.

Khám xét nơi trọ của Bình, cảnh sát thu giữ gậy sắt, bình xịt hơi cay, súng ngắn đồ chơi.

Tại phiên tòa hôm nay (16/4), bị cáo Trần Thanh Bình khai nhận do chơi lô đề, nợ tiền nên xin nghỉ việc ở công ty cũ. Sợ gia đình biết chuyện, Bình bỏ nhà lên Hà Nội.

Khi HĐXX hỏi về mục đích mang dao đến khu tập thể Thanh Xuân Bắc, bị cáo khai sau một tối lang thang chỉ muốn tìm chỗ ngủ. Khi nhìn thấy bà Hồng, hắn nảy sinh ý định cướp tài sản.

Dẫn giải bị cáo Bình đến tòa xét xử. Ảnh: MĐ/Zing

Dẫn giải bị cáo Bình đến tòa xét xử. Ảnh: MĐ/Zing

HĐXX tiếp tục hỏi: “Nếu nạn nhân không chạy được ra ngoài báo công an, không biết sinh mạng 2 phụ nữ với các cháu nhỏ sẽ ra sao. Lúc đó bị cáo nghĩ thế nào?”.

Gã đàn ông đứng trước vành móng ngựa chỉ biết cúi đầu im lặng trước những câu hỏi của HĐXX. Phía dưới hàng ghế ngồi không có một bóng người thân nhưng gương mặt bị cáo không có biểu hiện cảm xúc khác thường.

Kết thúc phiên xử, tòa tuyên Trần Thanh Bình 7 năm tù tội Cướp tài sản, 9 tháng tù tội Cố ý gây thương tích, 18 tháng tù tội Bắt giữ người trái pháp luật. Tổng hợp hình phạt chung, bị cáo phải lĩnh là 9 năm 3 tháng tù.

Tướng Chung nói về vụ bắt cóc con tin ở Thanh Xuân

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại