Giết dã man nữ sinh lớp 8, rồi về nhà tổ chức tiệc nhậu

Văn Minh |

Sau khi ra tay sát hại dã man nữ sinh lớp 8, Hơn bỏ về nhà tổ chức tiệc nhậu với bạn như không có chuyện gì xảy ra cho tới khi công an đến bắt.

Ngày 22-6, Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ đối với Trần Văn Hơn (sinh ngày 8-6-1998, đăng ký thường trú  ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới) – nghi phạm sát hại nữ sinh lớp 8.

Theo cơ quan công an, sáng 21-6, vợ chồng anh Phan Văn Linh (44 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Chợ Mới) đi công việc ở TP Long Xuyên về đến nhà thì phát hiện con gái là Phan Thị Cẩm H. (SN 2002, học lớp 8) bị sát hại.

Qua khám hiện hiện trường, thi thể nạn nhân được phát hiện trong tư thế nằm ngửa trên nền gạch, thi thể có nhiều vết máu, quần kéo xuống dưới chân. Cơ quan công an cũng thu giữ được 1 con dao nhọn, hung khí gây án.

Đến 16h chiều cùng ngày, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Văn Hơn.

Hung thủ sát hại nữ sinh. Ảnh cơ quan Công an.
Hung thủ sát hại nữ sinh. Ảnh cơ quan Công an.

Qua làm việc, Hơn khai nhận, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 21-6, phát hiện vợ chồng anh Linh đi khỏi, chỉ có một mình em H. ở nhà nên nảy sinh ý định xấu.

Hơn lẻn vào nhà bằng cửa sau, đến phòng ngủ dùng dây sạc điện thoại siết cổ nạn nhân. H. chống trả quyết liệt, Hơn dùng dao mang theo trong người cứa cổ nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Hơn kéo quần nạn nhân xuống định dàn dựng vụ hiếp dâm đánh lạc hướng cơ quan CA rồi cướp điện thoại của nạn nhân, rời khỏi hiện trường về nhà tổ chức nhậu với những người bạn ở Bình Dương cho đến khi lực lượng công an đến bắt giữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại